Ninh Bình: Hôm nay mùng 6 Tết, khai hội chùa Bái Đính

(GNO-Ninh Bình): Hôm nay 8-2 (tức mùng 6 Tết ÂL), khách thập phương lại nô nức kéo về trẩy hội chùa Bái Đính, một phần do tâm linh, tín ngưỡng, cầu được may mắn, thuận lợi trong năm mới, một phần để chiêm bái Phật tích của Bái Đính cổ tự và chiêm ngưỡng những công trình Phật giáo mang tầm vóc quốc gia và khu vực của chùa Bái Đính mới - ngôi chùa đang sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam này.

Đức Phó Pháp chủ GHPGVN HT. Thích Thanh Sam

và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cung nghinh Xá lợi

từ sân bay Nội Bài về chùa Bái Đính.

Sự kiện được xác lập kỷ lục Việt Nam (Ảnh: Việt Hưng)

Trong năm 2010, đã có gần 3 triệu Phật tử trong và ngoài nước đến hành hương, chiêm bái, viếng thăm chùa Bái Đính. Cũng trong năm qua, chùa Bái Đính đã vinh dự đón tiếp các đoàn lãnh đạo Phật giáo trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Rước Xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính; đón tiếp 1.000 doanh nhân trồng cây tại chùa Bái Đính; hô thần nhập tượng Phật bà Quan Âm; Hội ngộ Ông đồ lần thứ 1 năm 2010; Lễ hội Thánh quý minh Đại Vương; Đại lễ Phật đản.

WWW.JPG

Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn

bằng đồng dát vàng lớn nhất tọa vị tại chùa Bái Đính

Đáng chú ý là nghi lễ cung nghinh Xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính do ngài Chủ tịch Phật giáo thế giới cúng dường và trao tặng đến Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam , bà Nguyễn Thị Doan, tại Bồ đề Đạo tràng vào ngày 3-3-2010. Đây là chuyến bay đặc biệt bởi lần đầu tiên có một chuyến bay thẳng đến phi trường Gaya , không quá cảnh ở bất cứ nơi nào.

Theo thông tin riêng của Giác Ngộ Online, sau khi khai hội, trong suốt năm 2011, tại chùa Bái Đính dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa Phật giáo mang tầm vóc cả nước: Khánh thành chùa Bái Đính giai đoạn 2; tiếp đón trên 100 đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm và làm việc vào tháng 5-2011; Triển lãm mỹ thuật Phật giáo lần 1-2011; Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại lễ cung nghinh Phật ngọc từ Myanmar về Việt Nam; Hội ngộ Kỷ lục Phật giáo Việt Nam lần thứ 7-2011 và tiếp tục công bố 5 kỷ lục mới của chùa Bái Đính. Trong 3 năm qua, chùa Bái Đính đã được xác lập và sở hữu 7 kỷ lục.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày