Ninh Bình: Khai pháp khóa An cư kết hạ Phật lịch 2569 tại trường hạ chùa Liêu Hải

Tăng, Ni hành giả trường hạ Liêu Hải đảnh lễ Hòa thượng Hạ chủ trường hạ
Tăng, Ni hành giả trường hạ Liêu Hải đảnh lễ Hòa thượng Hạ chủ trường hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-7, tại chùa Liêu Hải (xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai pháp khóa An cư kết hạ Phật lịch 2569.
Chùa Liêu Hải nhiều năm được chọn làm điểm an cư tập trung dành cho chư Tăng - Ni

Chùa Liêu Hải nhiều năm được chọn làm điểm an cư tập trung dành cho chư Tăng - Ni

Chùa Liêu Hải nhiều năm được chọn làm điểm an cư tập trung dành cho chư Tăng - Ni trong khu vực xã Nghĩa Hưng và các vùng lân cận.

Sau sáp nhập, đây là lần đầu tiên ngôi chùa này tổ chức hạ trường tập trung của tỉnh Ninh Bình, mở ra dấu mốc mới cho công tác hoằng pháp và tu học tại cơ sở.

Tham gia khóa an cư năm nay có 37 hành giả Tăng - Ni, đều là những vị đang hành đạo tại các tự viện trong và ngoài tỉnh, cùng vân tập về để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh trong suốt ba tháng an cư.

Buổi lễ khai pháp với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, ngôi Hạ chủ của trường hạ chùa Liêu Hải.

Hòa thượng Thích Quảng Hà chủ giảng về kinh Mục Liên sám pháp
Hòa thượng Thích Quảng Hà chủ giảng về kinh Mục Liên sám pháp

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, toàn thể đại chúng đã cung kính đón nghe bài pháp đầu tiên do Hòa thượng Thích Quảng Hà chủ giảng về kinh Mục Liên sám pháp, một bản kinh có ý nghĩa sâu sắc về hiếu đạo, nhân quả và con đường chuyển hóa nghiệp lực.

Qua đó, Hòa thượng đã sách tấn đại chúng phát khởi tâm Bồ-đề, sống trong giới luật, tinh tấn thiền định và nỗ lực tu tập để đem lại lợi ích tự thân và cộng đồng.

Chư Tăng, Ni hành giả đảnh lễ Hòa thượng Hạ chủ

Chư Tăng, Ni hành giả đảnh lễ Hòa thượng Hạ chủ

Hòa thượng nhấn mạnh: “An cư kết hạ là truyền thống thiêng liêng của Tăng đoàn, là thời gian để chư hành giả tạm gác lại mọi Phật sự bên ngoài, trở về với nội tâm tu học. Trong ba tháng, nếu một vị Tăng - Ni nỗ lực tu hành thanh tịnh, giữ gìn oai nghi, giới luật, thì phước báo đó có thể hóa giải nhiều nghiệp duyên trong hiện đời”.

Theo chương trình, suốt ba tháng an cư tại chùa Liêu Hải, các hành giả sẽ thực hành đầy đủ các thời khóa: tụng kinh, trì giới, học luật, nghe giảng pháp và tham gia các kỳ tụng giới định kỳ. Ban Chức sự trường hạ cũng đã bố trí các vị giảng sư thuyết giảng hàng ngày.

Ngoài ra, các sinh hoạt nội bộ và quy tắc ứng xử trong hạ trường được phổ biến kỹ lưỡng nhằm đảm bảo đời sống phạm hạnh, đoàn kết và giữ đúng tinh thần lục hòa Tăng đoàn.

Chư Ni và Phật tử tham dự

Chư Ni và Phật tử tham dự

Lễ khai pháp năm nay không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho một mùa An cư kết hạ nhiều ý nghĩa mà còn là biểu hiện cụ thể của sự kế thừa và phát huy truyền thống tu học của chư Tăng, Ni tỉnh Ninh Bình. Sự kiện này cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Trị sự tỉnh đối với công tác tổ chức an cư, vốn là nền tảng căn bản để duy trì mạng mạch Phật pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi họp của đại diện Ban Tổ chức với đại diện các cơ quan chức năng nhằm thảo luận công tác hỗ trợ chuẩn bị đại hội

Ban Tổ chức Đại hội X GHPGVN họp với các cơ quan chức năng về công tác phối hợp chuẩn bị đại hội

GNO - Sáng 16-10, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - thiền viện Quảng Đức, Ban Tổ chức Đại hội tổ chức họp với đại diện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, cùng các cơ quan hữu quan nhằm lắng nghe, thảo luận công tác phối hợp phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày