Ninh Thuận: 30 Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh thi tốt nghiệp

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh khóa VIII
Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh khóa VIII
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-6, tại chùa Sùng Ân (số 54 đường 21/8, phường Phủ Hà), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh khóa VIII (2018-2021).
Hòa thượng Thích Hạnh Thể kiểm tra đề thi

Hòa thượng Thích Hạnh Thể kiểm tra đề thi

Đầu khóa VIII nhập học, có 46 vị Tăng Ni tham gia, sau 3 năm học tập, có 30 Tăng Ni sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi tổ chức trong ngày gồm 3 môn: Phật pháp căn bản, Luật học, Ngoại ngữ (chọn Anh văn hoặc Hán văn) với thời gian mỗi môn là 90 phút, giáo lý 120 phút.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh trực tiếp kiểm tra các túi đựng bài thi đã được niêm phong và chúc Tăng Ni sinh khóa VIII thi tốt nghiệp tự tin, mạnh dạn thể hiện năng lực của mình và chuẩn bị tinh thần cho kì thi tuyển sinh vào Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sắp tới.

Tăng Ni sinh khóa VIII thi tốt nghiệp

Tăng Ni sinh khóa VIII thi tốt nghiệp

Dự kiến sau khi có kết quả, vào giữa tháng 9-2021, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học sẽ làm lễ tốt nghiệp và chiêu sinh khóa IX (2021-2024).

Ban Giám thị đã phân chỗ ngồi giãn cách 2m. Trước khi vào phòng thi, thí sinh được đo thân nhiệt, khai báo y tế, giãn cách, thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế.

Khai báo y tế trước khi vào phòng thi

Khai báo y tế trước khi vào phòng thi

Di tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước, Ban Giám hiệu quyết định tổ chức thi tốt nghiệp cho sớm hơn dự kiến cho Tăng Ni sinh khóa VIII để đảm bảo sức khỏe, có thời gian ôn tập thi tuyển sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày