Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng dời thời gian tổ chức đến tháng 9-2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại giới đàn Bảo Tạng do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức, dự kiến vào tháng diễn ra vào 6-2022 nay dời thời gian tổ chức đến tháng 9-2022.
Đại giới đàn Đức Tạng (năm 2016) do BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức ảnh 1

Đại giới đàn Đức Tạng (năm 2016) do BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức

Công văn số 316/CV-HĐTS của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương ấn ký ngày 27-6-2022 quyết định cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận thay đổi thời gian tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng năm 2022.

Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - Văn phòng II Trung ương GHPGVN chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng năm 2022, thời gian từ ngày 7 đến ngày 10-9-2022 (từ ngày 12 – 15-8-Nhâm Dần).

Dự kiến, lễ khai mạc, bế mạc, truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di, Bồ-tát, thập thiện tại chùa Sùng Ân (số 56 đường 21 tháng 8, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Truyền giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni tại chùa Diệu Nghiêm (số 54 đường 21 tháng 8, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Được biết, trước đó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận có thông báo đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố tỉnh Ninh Thuận, chư tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh Ninh Thuận về thời gian tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng, từ ngày 18 đến 22-3-2021 (nhằm ngày 6 – 10-2-Tân Sửu).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng khách quan từ đại dịch Covid-19, Đại giới đàn Bảo Tạng phải nhiều lần tạm dời thời gian tổ chức.

Mọi chi tiết liên hệ: Văn Phòng Ban Trị sự - ĐT: 0259.3823467 (buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trăng thu

Đêm trăng thu

GNO - Chùa nghèo, mái lợp tôn, hệ thống tượng thờ cũng ít và khá đơn giản, nhưng vẫn mang lại một cảm giác ấm cúng khi ghé thăm. Tài sản lớn nhất của chùa có lẽ là cây bồ-đề cổ thụ, dễ chừng 5 - 6 người ôm không hết.
Nghi lễ là một trong những yếu tố quan trong trong văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo

Lễ và đại lễ…

GNO - Thiết nghĩ, Giáo hội nên có quy định về lễ nghi, để theo đó, ít ra có sự thống nhất và thực hiện trong những sự kiện thuộc các cấp Giáo hội. Không thể coi thường và tùy tiện trong lễ nghi, bởi đó là một trong những biểu hiện để nhận diện một tôn giáo, sự thống nhất của một tổ chức.

Thông tin hàng ngày