Nổ bom tại một ngôi chùa

GNO - Một thiết bị nổ đã phát nổ tại một ngôi chùa ở thủ đô Jakarta của Indonesia, làm bị thương một người, cảnh sát cho biết.

Vụ nổ cường độ thấp này đã xảy ra tại Trung tâm Phật giáo Ekayana vào tối hôm 4-8.

1Indonesia-Buddhist.jpg

Cảnh sát vũ trang Indonesia đã có mặt tại chủa Phật giáo Ekayana ở Jakarta
sau khi một thiết bị nổ vào cuối ngày 4-8-2013, làm bị thương một người - Ảnh: AFP

>>> Bạo lực tôn giáo, hận thù mới là hiểm họa thực sự

Phương tiện truyền thông địa phương cho biết thiết bị đã nổ bên trong cạnh một cửa kính nhưng đã gây ra ít thiệt hại. Một thiết bị khác phát ra khói nhưng không nổ, giám đốc trinh thám thuộc cảnh sát quốc gia Sutarman cho biết.

Cảnh sát cũng như nhà chùa không cho biết ai là người có thể đã đứng đằng sau các vụ nổ.

"Rõ ràng đó là những vật liệu nổ nhưng có cường độ rất thấp", Sutarman cho biết.

"Họ đã đặt ở một cửa kính và đã làm hỏng cánh cửa này".

Tuy nhiên, trung tâm cho biết trong một tuyên bố rằng "không có thiệt hại gì cả".

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Ronny Sompie bổ sung rằng vụ nổ đã làm "bị thương một người, bị trầy da ở bàn tay".

Cảnh sát, bao gồm cả các thành viên của đội tháo bom và các đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ, đã có mặt tại hiện trường.

Chùa Ekayana, một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Jakarta, cho biết họ hy vọng vụ nổ sẽ "không gây ra bất kỳ tình trạng bất ổn nào trong cộng đồng tôn giáo".

Văn Công Hưng (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày