Nơi hội tụ 1000 tấm lòng

"Đội ngũ doanh nhân Việt Nam không chỉ góp phần phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân mà còn quan tâm tới công tác xã hội, từ thiện, xóa đói giảm nghèo...", Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định tại Đại lễ hội “Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội: 1000 năm xây dựng và phát triển”.  

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu, động viên
giới doanh nhân Việt Nam cố gắng  phát huy hơn nữa
vai trò của mình trong thời kỳ đất nước đổi mới và phát triển.

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 2

Các doanh nhân dâng hương tại đền vua Lê.

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 3

Các đại biểu dâng hương trong lễ cầu Quốc thái dân an.

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 4

Lễ cầu Quốc thái dân an.

Chương trình “Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội: 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam...và Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Việt Long (VietLong Promotion) phối hợp thực hiện ngày 04/03/2010 là chương trình lớn nhất năm 2010 dành cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 5

Cũng trong buổi lễ, 1000 quả bóng bay được thả
tượng trưng cho 1000 tấm lòng của giới doanh nhân Việt Nam
hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long –  Hà Nội

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 6

Doanh nhân tham gia Lễ trồng cây bồ đề tại chùa Bái Đính

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 7

Bia khắc tên các doanh nhân trồng cây bồ đề
 tại Vườn cây doanh nhân 1000 năm

Phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc, gắn với 1000 năm Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội, 1000 doanh nhân đã hành trình về cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), dâng hương tại đền vua Đinh, vua Lê và tham gia lễ cầu Quốc thái dân an, thắp 1000 ngọn nến, trồng 1000 cây bồ đề tại chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Trong đêm hội long trọng và hoàng tráng diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia, các doanh nhân đã trao tượng trưng 1000 suất học bổng cho 1000 học sinh nghèo vượt khó của Hà Nội và Ninh Bình.

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 8

Giới doanh nhân trao tượng trưng các xuất học bổng
cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Hà Nội và Ninh Bình.

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 9

Quanh cảnh Đại lễ hội tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Nơi hội tụ 1000 tấm lòng ảnh 10

Màn trống hội 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Đại lễ hội là một trong những sự kiện mang ý nghĩa lớn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, động viên các doanh nghiệp – doanh nhân phát huy lòng tự hào về một thời hào hùng của dân tộc, kỷ niệm năm thứ 4 Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (2007- 2010)./.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng chư Tăng Ni hành giả an cư liên phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa (TP.HCM) tại trường hạ chùa Liên Trì - Ảnh: Tịnh Mạnh

Thượng tọa Thích Tâm Hải: Xây dựng Tăng đoàn vững mạnh từ chất liệu tu học của mỗi cá nhân Tăng Ni

GNO - Sự vững mạnh của Tăng đoàn không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô, mà được bồi đắp từ nhận thức, phẩm hạnh, tuệ giác và chất lượng tu tập của từng Tăng Ni. Trong buổi chia sẻ tại trường hạ Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải đã truyền tải thông điệp cốt lõi này đến đại chúng, vào sáng nay 9-7.
Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày