Nơi tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Một người dân đến đảnh lễ trước tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức sáng 20-4-Tân Sửu
Một người dân đến đảnh lễ trước tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức sáng 20-4-Tân Sửu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Do toàn TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, nên lễ tưởng niệm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo trong Pháp nạn 1963 tạm dừng. Lễ tưởng niệm năm nay chỉ tổ chức nội bộ ở các tự viện.
Tháp tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức
Tháp tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Báo Giác Ngộ, trong sáng nay 20-4-Tân Sửu, tại Công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức và tháp tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu 58 năm về trước, góc ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM), hoa được trang trí cúng dường, vài người dân dâng hương tưởng niệm.

Sau đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận vào sáng 31-5-2021:

Hoa được trang trí
Hoa được trang trí
Những câu đối được in trang trí
Những câu đối được in trang trí
Trong khuôn viên khu vực tượng đài Bồ-tát
Trong khuôn viên khu vực tượng đài Bồ-tát
Công trình Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức được đặt đá khởi công xây dựng ngày 6-11-2007
Công trình Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức được đặt đá khởi công xây dựng ngày 6-11-2007
Khu vực hơn 1000m2 gồm sàn làm lễ, hồ sen, cây xanh, thảm cỏ...
Khu vực hơn 1000m2 gồm sàn làm lễ, hồ sen, cây xanh, thảm cỏ...
Tôn trí tượng đài cao 4m, đường kính 4,5m; phù điêu sau lưng tượng cao 5m, dài 16m
Tôn trí tượng đài cao 4m, đường kính 4,5m; phù điêu sau lưng tượng cao 5m, dài 16m
Lễ khánh thành công trình Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức được tổ chức vào 18-9-2010
Lễ khánh thành công trình Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức được tổ chức vào 18-9-2010

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày