PB Ni giới T.Ư phía Bắc tiếp tục cúng dường trường hạ

GNO - Chiều hôm qua, 23-7, Phân ban Ni giới T.Ư do NT.Thích Đàm Nghiêm, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn cùng chư Ni trong Phân ban, Phật tử tháp tùng đã khởi hành đi cúng trường hạ Tiêu Sơn (Tương Giang, Bắc Ninh) và trường hạ Đại Từ Ân (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
cvan 1.jpg
Tác bạch cúng dường tại trường hạ Tiêu Sơn

Tại trường hạ Tiêu Sơn, tiếp đón đoàn có Ni trưởng Thích Đàm Chính, Đường chủ trường hạ Tiêu Sơn cùng đông đảo chư Ni tại hạ trường.

Ni trưởng đã tùy hỷ công đức của chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư về cúng dường trường hạ, đồng thời Ni trưởng cũng đã nhắc lại việc an cư là pháp thực hành truyền thống của Tăng đoàn đệ tử Đức Phật, nhằm trau dồi và nuôi lớn, trưởng dưỡng Tam Vô lậu học (Giới - Định - Tuệ).

Ni trưởng nói, với tinh thần thanh tịnh, hòa hợp của đoàn thể Tăng, đây là cơ hội để cư sĩ thân cận, cúng dường và học tập với các vị Tỳ-kheo, học hỏi Chính pháp, tu tập hạnh lành và gieo trồng phúc điều nơi Tam bảo.

Được biết, toàn thể hạ trường Tiêu Sơn đều là Ni chúng với tổng số 116 vị an cư kiết hạ, nghiêm trì giới luật.

Sau đó, phái đoàn đã tới trường hạ Đại Từ Ân, đây chính là cơ sở mới của Trường Trung cấp Phật học Hà Nội được chuyển từ địa điểm chùa Mộ Lao (quận Hà Đông) về. Năm nay là năm đầu tiên hạ trường Đại Từ Ân tổ chức khóa an cư kiết hạ với tổng số hành giả tới 262 vị.

cvan 2.jpg


Tác bạch cúng dường tại trường hạ Đại Từ Ân

cvan 3.jpg
Và chụp hình lưu niệm trước ngôi bảo điện Đại Từ Ân đang xây dựng

Tại đây, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư kính chúc các hành giả an cư trong 3 tháng hạ chuyên tâm tu tập, tinh tiến trau dồi Tam vô lậu học, ngõ hầu trưởng dưỡng đạo tâm góp phần làm trang nghiêm Giáo hội.

Đại diện Ni chúng hạ trường tùy hỷ công đức chư Ni phân ban Ni giới T.Ư cúng dường trường hạ.

Trước đó, ngày 20-7, Phân ban Ni giới T.Ư cũng đã tổ chức đi cúng dường các trường hạ ở phía Bắc (xem tin TẠI ĐÂY).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày