PG Đắk Nông cầu siêu chư anh linh anh hùng liệt sĩ

GNO - Ủy ban nhân tỉnh Đắk Nông kết hợp cùng với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Lễ tưởng niệm cầu siêu chư anh linh anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào ngày 23 và 24-7.

causieu-dnong-1d.jpg

Chư tôn thiền đức, đại biểu quang lâm đàn tràng - Ảnh: Quảng Hiền

Quang lâm chứng minh Đại lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Thành viên HĐCM, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định; HT.Thích Toàn Đức, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng; TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông; TT.Thích Chánh Huệ, Sám chủ đàn tràng cầu siêu; ĐĐ.Thích Quảng Hiền, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đắk Nông kiêm Trưởng ban Tổ chức Lễ cầu siêu.

Chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự.

causieu-dnong-2x.jpg

Buổi lễ có sự tham dự, chứng minh của chư tôn đức và chính quyền địa phương - Ảnh: Q.Hiền

causieu-dnong-2e.jpg

Thành kính tưởng niệm - Ảnh: Q.Hiền

causieu-dnong-4x.jpg

Sám chủ và Ban Kinh sư đang làm lễ - Ảnh: Q.Hiền

Về phía lãnh đạo chính quyền tỉnh có các ông Nguyễn Văn Thử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông; Điểu K’Ré, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thanh Ba, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Thiếu tướng Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an tỉnh; Lương Văn Như, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và thị xã Gia Nghĩa đồng về tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày