PG Đồng Tháp khai giảng 6 đạo tràng an cư

GNO - Ngày 17 và 18-4-Bính Thân (23, 24-5), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã chính thức khai giảng 6 điểm An cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016.

Buổi khai giảng được chư tôn đức trong Ban Giám hạ đại diện tuyên đọc diễn văn khai mạc và ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh triển khai danh sách Ban Chỉ đạo và Ban quản chúng tại các đạo tràng.

BTC đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo các đạo tràng an cư năm 2016.

IMG_7236.JPG


Lễ khai giảng khóa An cư PL.2560 tại chùa Cao Minh

Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo 6 điểm an cư kiết hạ; 2 điểm dành cho Tăng Ni tập trung là chùa Cao Minh (TP.Cao Lãnh) - dành cho chư Tăng và chùa Đức Long (huyện Lai Vung) - dành cho chư Ni; 2 điểm dành cho chúng nội tự là chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh), chùa Tam Bảo (huyện Châu Thành) và 2 điểm dành cho Trường TCPH là chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) và chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc).

Trong buổi lễ, các hành giả phát nguyện sẽ cố gắng thúc liễm thân tâm để tấn tu Tam vô lậu học - xứng đáng là Thích tử Thiền môn. Các Phật tử cũng phát nguyện hộ trì cho các đạo tràng trong suốt thời gian an cư.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Võ Tuấn Lộc Anh phát biểu, nhắn nhủ đến quý Tăng Ni tham dự khóa an cư kiết hạ trong tỉnh Đồng Tháp hãy làm đúng nghĩa vụ mà Đức Phật dạy trong kinh điển, nắm bắt các thông tin về pháp luật và những chính sách do Nhà nước ban hành.

Ông Anh cho biết, sẽ có lãnh đạo chánh quyền đến các đạo tràng chia sẻ những nội dung trong Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo cho 636 hành giả an cư của 6 điểm trong tỉnh…

IMG_7259.JPG


Hành giả an cư phát nguyện tinh tấn tu tập Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ)

Tới thời điểm này đã có 636 hành giả an cư trong tỉnh Đồng Tháp gồm: chùa Cao Minh 72 vị, chùa Đức Long 75 vị, chùa Thanh Lương 60 vị, chùa Hưng Thiền 304 hành giả, chùa Tam Bảo 65, chùa Thanh Lương 60 và chùa Phước Huệ tổng số 60.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày