PG huyện A Lưới mang Tết đến với bệnh nhân

GNO - Để xoa dịu nỗi đau với những người bệnh phải ở lại điều trị, tối 30 tháng Chạp năm Bính Thân (27-1-2017), trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa Tết Đinh Dậu, tại Bệnh viện T.Ư Huế, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tặng quà tới bệnh nhân.
a aluoi.jpg
ĐĐ.Tâm Phương trao lì xì tới bệnh nhân

Đoàn gồm Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới - ĐĐ.Thích Tâm Phương; Phó ban Thường trực - ĐĐ.Thích Tín Nhơn; Phó ban Trị sự - SC.Thích nữ Diệu Trung cùng Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Hoàng Vĩnh Phú; Giám đốc Nhà hàng chay Thiền Tâm - bà Nguyễn Thị Huệ và các Phật tử trong Gia đình Hương Sen đã đến chúc Tết, trao hơn 300 bao lì xì đến các bệnh nhân đang điều trị ở các khoa tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày