PG Kiên Giang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

GNO - Chiều 27-7, BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

csls-20.jpg

Chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh buổi lễ

HT.Thích Huyền Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Danh Đổng, UV Thường trực HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Nhuần, Phó BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử các tự viện tại TP.Rạch Giá quang lâm chứng dự.

Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng, thành kính hướng về chư anh linh các anh hùng, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và tinh thần tri ân, báo ân của những người con Phật.

csls-17.jpg

Thành kính tưởng niệm anh linh người ngã xuống

csls-19.jpg

Nhất tâm cầu nguyện

csls-14.jpg

Thiếu tướng Trần Quốc Liêm, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I
- Bộ Công an và gia đình dâng hương các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Quách Minh Triết

Sau khi dành một phút mặc niệm, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã dâng hương tưởng niệm và tụng thời kinh cầu nguyện, thắp hương đến các phần mộ cầu cho hương linh các anh hùng, liệt sĩ sớm siêu sanh miền lạc quốc.

csls-26.jpg

ĐĐ.Thích Minh Nhẫn, Phó BTS GHPGVN tỉnh thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ

csls-9.jpg

Cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ nương lời kinh kệ, cao đăng Phật quốc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày