Phải chuẩn bị những gì cho một mùa an cư?

GNTV - Hàng năm đến mùa mưa, chư Tăng Ni phải trụ lại một chỗ an cư kiết hạ. Vậy để an cư trong 3 tháng thì họ phải chuẩn bị và làm những gì cho đúng luật an cư mà Đức Phật đã chế định?
Mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua sự chia sẻ của HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM.
Hãy đăng ký kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ trên Youtube (từ khóa: Giác Ngộ TV), hoặc bấm vào đây, sau đó bấm vào chữ ĐĂNG KÝ (Subscribe) để theo dõi và ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày