Phân ban Đặc trách Ni giới Trung ương tổ chức phiên họp liên tịch

(GNO-TPHCM): Sang nay 12-10, tại Văn phòng 2 T.Ư (Thiện viện Quảng Đức, Q.3), Phân ban Đặc trách Ni giới (ĐTNG) T.Ư đã tổ chức phiên họp liên tịch giữa các tổ chức liên quan nhằm tổng kết công tác chuẩn bị cho Hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 tại Việt Nam.

Đến tham dự và chứng minh có chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG TP: HT.Thích Hiển Pháp, HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Trung Hậu, TT.Thích Thiện Thống…; NT TN.Tịnh Hạnh, NT TN.Tịnh Nguyện cùng chư tôn đức Ni các Phân ban ĐTNG các tỉnh, thành trong cả nước.

nigioi_2.JPG

Ban tôn giáo-dân tộc TPHCM tặng hoa chúc mừng

nigioi_3.JPG
nigioi_4.JPG

Toàn cảnh buổi họp liên tịch

Tham dự còn có các ông: Bùi Hữu Dược, Vụ Trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính Phủ; Phạm Quang Thịnh; Phó cục Trưởng Cục An ninh Xã hội; Lê Hoàng Vân, Trưởng Phòng Phật giáo Ban Tôn giáo-Dân tộc TP cùng đại diên T.Ư HLHPN, HLHPN TP, CA TP…

nigioi_6.JPG
nigioi_8.JPG

Tại phiên họp, chư tôn đức giáo phẩm; đại diện các ban ngành liên quan đã đóng góp một số ý kiến bổ sung về đề án tổng thể, nội dung Hội nghị, thành phần nhân sự Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị, các vấn đề liên quan văn nghệ chào mừng cũng như tổ chức chương trình tham quan cho đại biểu….nhằm chuẩn bị tốt cho Hội nghị Sakyadhita.

DSC_0193_resize.JPG

HT Thích Đức Nghiệp ban đạo từ phiên họp

Ông Bùi Hữu Dược cho rằng: “Hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 tổ chức tại Việt Nam khẳng định sự quan tâm của GHPGVN đối với Ni giới đồng thời thể hiện giá trị đoàn kết, hữu nghị, hòa bình giữa các quốc gia. Tuy nhiên, Ban tổ chức cũng cần thống nhất với nhau, xây dựng kịch bản chi tiết, có sự phân công, điều hành cụ thể”. Ông cũng lưu ý với Ban tổ chức về những thuật ngữ quan trọng dùng trong quan hệ chính trị để tránh trình trạng hiểu nhầm, nội dung tham luận …

Ban tổ chức Hội nghị Sakyadhita đã tiếp thu những ý kiến đóng góp đồng thời công khai công tác vận đồng tài chánh phục vụ Hội nghị.

Hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 với chủ đề: “Nữ giới Phật giáo lỗi lạc” (Eminent Buddhist Women) tổ chức tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP vào ngày 28-12-2009 đến ngày 3-1-2010 với khoảng 1.700 đại biểu, trong đó có 300 đại biểu đến từ 32 quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, acomparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày