Phân ban Đặc trách Ni giới TƯGH triển khai công tác Phật sự

(GNO-TP.HCM): Hôm qua, 6-7, Ban Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới TƯGH (PBĐTNG T.Ư) do Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó ban Thường trực PBĐTNG T.Ư đã tổ chức cuộc họp báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011 và triển khai một số công tác. Theo đó, công tác tổ chức 55 trường hạ dành cho chư Ni của các PBĐTNG tỉnh, thành đã đi vào nề nếp, chư hành giả an cư tu học trang nghiêm và thanh tịnh. PBĐTNG TƯGH cũng đã viếng thăm và cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho 61 trường hạ Tăng Ni thuộc 32 tỉnh thành.
DSC_0004.JPG
Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó ban Thường trực PBĐTNG TƯGH
phát biểu triển khai công tác Phật sự

Ni trưởng TN.Huệ Hương đã báo cáo đoàn Nữ giới Việt Nam tham dự Hội nghị Nữ giới Phật giáo Sakyadhita lần thứ 12 tại Thái Lan. Theo Ni trưởng, đoàn Nữ giới Phật giáo Việt Nam đã tham gia diễn đàn và tạo ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè Phật giáo quốc tế. Tại Sakyadhita, đoàn nữ giới PGVN cũng đã gặp gỡ 100 chư Ni Việt Nam đang tu học tại Thái Lan, đoàn đã hỗ trợ 4.000 baht Thái và 500 US D cho Ni sinh. Ngoài ra, đoàn còn cúng dường Sakyadhiat 1.000 USD và gởi ủng hộ nạn nhân động đất Nhật Bản 2.000 USD.

DSC_0009.JPG
Ni trưởng TN.Huệ Hương, Phó PBĐTNG TƯGH
báo cáo đoàn Nữ giới PGVN tham gia Sakyadhita lần thứ 12
 
DSC_0011.JPG
 
Quà lưu niệm từ Phật giáo Kim Cang thừa gởi tặng Ni giới PGVN

Tại buổi họp, Ban thư ký cũng đã triển khai các Phật sự sắp tới của Phân ban, theo đó Phân ban xin ý kiến HĐTS mở khóa đào tạo ngành sư phạm mầm non và lớp công tác xã hội dành cho chư Ni và Phật tử các tỉnh thành. Dự tính khóa học sẽ được chư Ni các tự viện tài trợ kinh phí học tập, đây là lớp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho Phật giáo tại TP.HCM và Phật giáo các địa phương.

DSC_0005.JPG
Toàn cảnh buổi họp triển khai công tác Phật sự
 của Ban Thường trực PBĐTNG TƯGH

Ngoài ra, phiên họp cũng đã ghi nhận báo cáo về tình hình thực tế Ni sinh từ các tỉnh thành đến TP.HCM học tập để có cách giúp đỡ thích hợp. Phân ban cũng đã thống nhất tổ chức đoàn đến đảnh lễ, chúc khánh tuế chư tôn giáo phẩm, quý sư trưởng giác linh và sư trưởng đang trú xứ tại các tổ đình trong mùa An cư 2011.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày