Phân ban ĐTNG T.Ư thăm trường hạ miền Trung

GNO - Sáng 12-7, trong hành trình thăm các trường hạ miền Trung, đại diện Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư do Ni sư TN.Như Như, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dẫn đầu đã đến thăm chùa Bảo Quang, nơi đóng văn phòng Phân ban Đặc trách Ni giới TP.Đà Nẵng đồng thời là trường hạ chính của chư Ni thành phố trong mùa an cư PL.2556.

anh 10.JPG

Tác bạch cúng dường

anh 9.JPG

Ni sư TN.Như Như đọc tâm thư của Ni trưởng TN.Huyền Huệ,
Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư gởi đến tất cả các hành giả an cư

Ni trưởng TN. Diệu Cảnh, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới TP.Đà Nẵng cùng hơn 50 chư Ni hành giả đang cấm túc an cư tại trường hạ Bảo Quang đã đón tiếp phái đoàn.

Thay mặt Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư, Ni sư TN.Như Như đã tuyên đọc tâm thư chúc mừng của Ni trưởng TN. Huyền Huệ, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư gởi đến toàn thể chư Ni đang vào mùa An cư kiết hạ năm nay tại các tỉnh thành miền Trung.

anh 11.JPG

Ni trưởng TN.Diệu Cảnh cảm tạ đoàn

anh 8.JPG

Đoàn đã trao tặng tịnh tài, phẩm vật cúng dường và có buổi trao đổi cởi mở về đời sống tu học, sinh hoạt của Ni giới cùng các hành giả tại trường hạ Bảo Quang.

Được biết, đoàn cũng đã đến thăm, khánh tuế chư tôn đức Ni và cúng dường các trường hạ tại Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày