Phân ban GĐPT T.Ư chuẩn bị trại họp bạn ở Tây Nguyên

GNO - Tin từ văn phòng Phân ban HDPT T.Ư cho hay, trại họp bạn huynh trưởng, đoàn sinh ngành Thanh Thiếu Gia đình Phật tử các tỉnh Tây Nguyên sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8 năm nay.

Theo đó, đây là lần thứ 2 kể từ ngày hình thành Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư, trại họp bạn khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên được tổ chức, dự kiến diễn ra vào các ngày 2, 3 và 4-8 tại chùa Từ Quang (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Hinh.jpg


Phiên họp chuẩn bị trại họp bạn 5 tỉnh Tây Nguyên - Ảnh: GĐPT

Trại do huynh trưởng cấp Dũng, Thị Sơn - Huỳnh Ngọc Lâm, Phó ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư, Trưởng Phân ban GĐPT TP.Đà Nẵng làm trại trưởng với sự tham dự của gần 2.000 huynh trưởng, đoàn sinh đến từ các đơn vị GĐPT 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Để chuẩn bị cho hội trại, ngày 9-6 vừa qua, đoàn Phân ban HDPT T.Ư đã có phiên họp tại chùa Từ Quang, nơi diễn ra trại với sự chứng minh của ĐĐ.Thích Nhuận Đạo, Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Từ Quang nhằm thống nhất kế hoạch tổ chức trại.

Tại đây, toàn thể thành viên tham dự đã thống nhất tên trại, trại ca, các hoạt động diễn ra trong suốt 3 ngày trại, công tác hậu cần, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản trại và thông tin về việc tổ chức trại đến các Phân ban GĐPT tại 5 tỉnh Tây Nguyên.

Trước đó, nhằm củng cố và hỗ trợ kiến thức chuyên môn cho các đơn vị GĐPT mới thành lập, từ ngày 31-5 đến 2-6, tại tỉnh Cà Mau, Phân ban GĐPT T.Ư cũng tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cho hơn 150 huynh trưởng khu vực Tây Nam bộ. Dịp này, nhân sự Ban HDPT tỉnh Cà Mau cũng như Phân ban GĐPT tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới cũng ra mắt và nhận quyết định chuẩn y.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày