Phân ban GĐPT TP.HCM tổng kết Phật sự năm 2015

GNO - Chiều 20-12, Phân ban GĐPT TP.HCM  tổ chức lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2015 và đề ra chương trình hoạt động năm 2016 tại chùa Phổ Quang (Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình)

3gd.jpg


Dâng hoa cúng dường của GĐPT Long Hưng - Ảnh: Bá Nam

Buổi lễ có sự tham dự, chứng minh của HT.Thích Chơn Không, Q.Trưởng ban HDPT TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử, anh chị huynh trưởng Phân ban GĐPT TP.HCM.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Trung, chuyên viên Ban Tôn giáo TP.HCM.

Huynh trưởng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Trưởng Phân ban GĐPT TP.HCM khai mạc buổi lễ. Tiếp đó, huynh trưởng Thị Bá - Huỳnh Văn Tùng, Phó Phân ban Thường trực GĐPT TP.HCM báo cáo tình hình hoạt động Phật sự, tu học, sinh hoạt năm 2015 và chương  trình hoạt động năm 2016.

Theo đó, Ban có 28 thành viên, gồm 20 ủy viên và 8 phụ tá ủy viên. Số lượng đơn vị hiện đang sinh hoạt là 26 đơn vị, trong đó có 5 đơn vị thành lập từ năm 2012, đã lập hồ sơ trình BTS GHPGVN TP.HCM đang chờ công nhận chính thức và 2 đơn vị đang ổn định về nhân sự nên chưa trình xin công nhận. Tổng số lượng huynh trưởng và đoàn sinh đang sinh hoạt là 1.585.

Năm qua, Ban đã tổ chức điều hành chương trình tu học huynh trưởng các bậc Kiên, Trì, Định, Lực. Cấp chứng chỉ trúng cách bậc Kiên, giấy chứng nhận năm nhất bậc Trì, năm hai bậc Định và khai khóa năm cuối bậc Trì, Định.

Được sự hỗ trợ của TT.Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và NT.Thích Như Lợi, Ban tổ chức tặng 200 phần quà cho đoàn sinh khó khăn trong dịp tết Ất Mùi.

Nhân ngày vía xuất gia của Đức Bổn Sư, cũng là ngày truyền thống Dũng của GĐPT VN, Ban tổ chức trại họp bạn Thanh, Thiếu nam, nữ tại chùa Hoằng Linh (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Phân ban GĐPT TP.HCM hướng dẫn các huynh trưởng, đoàn sinh treo cờ, đèn, băng rôn, kết hoa... chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2559 tại tư gia. Tổ chức hiến máu tình nguyện tại chùa Vĩnh Nghiêm; tham dự trại Hội thảo Huynh trưởng toàn quốc tại Đại Tòng Lâm (Bà Rịa - Vũng Tàu) từ ngày 16 đến 18-7-2015.

Tổ chức Trung thu cho đoàn sinh ngành Đồng tại chùa Phổ Quang, với hơn 400 đoàn sinh tham dự. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động liên quan đến chuyên ngành GĐPT.

4gd.jpg


HT.Thích Chơn Không trao bằng công đức đến huynh trưởng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu - Ảnh: Bá Nam

5gd.jpg
Chụp lưu niệm chung với HT.Thích Chơn Không - Ảnh: Bá Nam

Tiếp đó, ĐĐ.Thích An Đạt, Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM đọc quyết định tuyên dương công đức, công đức của BTS TP.HCM, Ban Hướng dẫn TP.HCM.

Trong đạo từ chứng minh, HT.Thích Chơn Không, bày tỏ niềm hoan hỷ khi thấy số lượng các đơn vị GĐPT TP.HCM tham dự rất đông.

Hòa thượng mong rằng trong thời gian sắp tới, Phân ban GĐPT TP.HCM tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của chư tôn đức Tăng Ni các tự viện TP.HCM. Tiếp tục thực hiện những kế hoạch huấn luyện, đào tạo đúng chuyên ngành GĐPT, và các hoạt động ngày càng thêm phong phú.

Hòa thượng nhấn mạnh, GĐPT là một tổ chức tự nguyện đào luyện thanh thiếu đồng niên rất quan trong nên việc chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới cũng phải chú trọng về năng lực, phẩm hạnh, đạo đức, đặc biệt là ngũ giới, với tinh thần phục vụ đạo pháp và dân tộc.

Tin: N.Danh - Ảnh : Bá Nam 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày