Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ hiệp kỵ tiền nhân

Trang nghiêm lễ hiệp kỵ chư vị sáng lập, ân sư, tôn sư, Chư Thánh tử đạo - Ảnh: Ban Thông tin truyền Thông GĐPT TP.HCM
Trang nghiêm lễ hiệp kỵ chư vị sáng lập, ân sư, tôn sư, Chư Thánh tử đạo - Ảnh: Ban Thông tin truyền Thông GĐPT TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00

Sáng nay 18-4 (7-3- Tân Sửu), Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử TP.HCM thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị sáng lập, chư tôn đức ân sư, tiền bối hữu công, chư thánh tử đạo, các huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam qua các thời kỳ đã quá vãng tại chùa Thiên Chánh (quận Tân Phú, TP.HCM).

Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM dâng lễ phẩm cúng dường - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM dâng lễ phẩm cúng dường - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Buổi lễ mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, phút mặc niệm tưởng nhớ ân đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, ân sư Gia đình Phật tử Vệt Nam vừa viên tịch.

Lễ hiệp kỵ diễn ra tại chùa Thiên Chánh - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Lễ hiệp kỵ diễn ra tại chùa Thiên Chánh - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Huynh trưởng cấp Tấn Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM dâng lời tưởng niệm. Theo đó, anh cho biết ngày 7- 3-Tân Sửu là húy nhật lần thứ 52 của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám - sáng lập viên Gia đình Phật tử Việt Nam, Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức lễ hiệp kỵ để tỏ lòng tri ân chư vị sáng lập, chư thánh tử đạo, chư ân sư, tôn sư, chư vị tiền bối hữu công đồng thời tưởng niệm đến các anh chị huynh trưởng suốt cuộc đời dấn thân vì sự nghiệp sống còn của tổ chức Gia đình Phật tử và thương tưởng về những đoàn sinh áo lam thuận thế vô thường quá vãng.

Huynh trưởng Thị Cư dâng lời tưởng niệm - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Huynh trưởng Thị Cư dâng lời tưởng niệm - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Tri ân là hướng về nguồn cội để vươn rộng chồi non, tưởng niệm là nhớ nghĩ đến người quá cố là thắt chặt tình lam, là kéo dài thêm sợi chỉ vàng kết nối bao thế hệ giữa những người không cùng huyết thống họ hàng về chung sống dưới mái nhà lam, vui buồn gian khó luôn có nhau, cho đến một ngày kia hình hài tuy xa cách nhưng tâm niệm vẫn mãi còn bên nhau. Vì thế lễ hiệp kỵ là một nhu cầu giáo dục tất yếu cho bao thế hệ áo lam, trở thành ngày truyền thống của Gia đình Phật tử TP.HCM.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Huynh trưởng Thị Cư chia sẻ, trải qua 80 năm hình thành và phát triển, tổ chức Gia Đình Phật tử, đã góp phần phụng sự xương minh, vì tuổi trẻ, vì nhân quần xã hội, vì sự nghiệp giáo dục, đã cố gắng hết sức mình, với tâm nguyện điểm tô mục đích, sách tấn nhau tinh tấn tu học, nguyện thực hành châm ngôn Bi - Trí - Dũng, thân khẩu ý truyền thừa, trên nền tảng giáo lý Phật đà, mở khai kiến tạo chương trình tu học, huấn luyện truyền thống, quyết tâm kế thừa tiếp nối công hạnh bậc tiền nhân, duy trì và bảo vệ dòng sinh mệnh của tổ chức Gia đình Phật tử.

Thành kính tưởng niệm - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Thành kính tưởng niệm - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Huynh trưởng các đơn vị GĐPT TP.HCM tưởng niệm chư vị sáng lập, ân sư... Gia đình Phật tử Việt Nam - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Huynh trưởng các đơn vị GĐPT TP.HCM tưởng niệm chư vị sáng lập, ân sư... Gia đình Phật tử Việt Nam - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Khóa lễ tưởng niệm hiệp kỵ - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Khóa lễ tưởng niệm hiệp kỵ - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Trước đó, ngày 17-4, Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM lần đầu tiên tổ chức khóa tu Bát quan trai một ngày đêm cho gần 60 huynh trưởng các đơn vị trong thành phố tại chùa Thiên Chánh, quận Tân Phú.

Huynh trưởng Thị Cư, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM nói với phóng viên Giác Ngộ: “Khóa tu Bát Quan trai lần đầu tiên được tổ chức dựa trên kế hoạch Phật sự nhiệm kỳ của Phân ban. Khóa tu huynh trưởng có kế hoạch tổ chức trong năm 2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến năm 2021 mới đủ thuận duyên thực hiện.

Khóa tu tạo cho huynh trưởng bước đầu ý thức tầm quan trọng của sự tu tập tự thân trong việc hướng dẫn đoàn em của mình. Đặc biệt, vì từ trước tới nay Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM chưa tổ chức cho huynh trưởng cùng tu tập chung, vì vậy nhân dịp này này, Ban Hướng dẫn tổ chức, đồng thời sẽ rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

"Trong tương lai sẽ tổ chức nhiều khóa tu hơn, để tạo cho huynh trưởng có điều kiện tu tập, gặp gỡ trao đổi hiểu biết về tổ chức, xây dựng đức tin, có kỹ năng trong xây dựng phát triển đơn vị Gia đình Phật tử ở cở sở”, huynh trưởng Thị Cư chia sẻ.

Đại đức Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh tại khóa lễ thọ giới Bát quan trai - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Đại đức Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh tại khóa lễ thọ giới Bát quan trai - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Tác bạch thọ giới - Ảnh:Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Tác bạch thọ giới - Ảnh:Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Gần 60 giới tử là huynh trưởng tham dự khóa tu - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Gần 60 giới tử là huynh trưởng tham dự khóa tu - Ảnh: Ban Thông tin truyền thông GĐPT TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày