Phân ban Ni giới Bình Định năm 2021 hoạt động an sinh xã hội đạt hơn 11,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 22-2, tại Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định (chùa Tâm Ấn, TP.Quy Nhơn) đã diễn ra buổi họp định kỳ nhằm sơ kết hoạt động Phật sự một năm qua và triển khai kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Buổi họp của Phân ban Ni giới Bình Định

Buổi họp của Phân ban Ni giới Bình Định

Chủ trì cuộc họp có Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, cùng chư Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh và các huyện, thị, thành.

Tại buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang đã tán dương tinh thần của toàn thể thành viên các Phân ban, cùng chư Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong tỉnh nhà đã tham dự cuộc họp đầy đủ, động viên, chia sẻ đôi lời với chư tôn đức Ni cùng nhau đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của các thành viên.

Theo báo cáo, công tác từ thiện năm 2021 của Phân ban và của các tự viện Ni trong việc hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do tình hình dịch Covid-19 trong toàn tỉnh. Tổng số tiền từ thiện hơn 11,3 tỷ đồng.

Chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định họp sơ kết

Chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định họp sơ kết

Ni trưởng Trưởng ban đã nêu những điểm nổi bật cần phát huy, động viên sách tấn các các thành viên Phân ban trực thuộc Phân ban Ni giới tỉnh hoàn thành trách nhiệm, đoàn kết trong hoạt động Phật sự để có bước đột phá mới, với các thành viên trẻ, có nhiệt huyết nhưng cần học hỏi kinh nghiệm của chư tôn đức thâm niên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày