Phân ban Ni giới T.Ư cúng dường 47 trường hạ

GNO - Từ ngày 6-7, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và các tự viện, Phật tử đã đến thăm và cúng dường 47 trường hạ Ni từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Theo đó, tại các trường hạ tỉnh, thành quý Ni trưởng, Ni sư đã khánh tuế chư tôn đức Ni thêm một tuổi hạ và khuyến tấn, sinh hoạt về giữ gìn tác phong, đạo đức của chư Ni trẻ, đồng thời nêu những tấm gương đức hạnh trong đời sống tu tập đến hành giả Ni trẻ đang an cư tại các trường hạ tỉnh, thành.

3.JPG

Chư Ni Phật giáo TT - Huế cung nghinh đoàn Phân ban Ni giới T.Ư

Dịp này, quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư cũng đọc “thư gởi hành giả Ni” của Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư - NT.Thích nữ Huyền Huệ đến hành giả, nêu những giá trị đích thực của người xuất gia là giữ gìn giới pháp, phẩm hạnh, luôn trao dồi giới định tuệ, sống thanh tịnh, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội…

Đoàn I do NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn thăm, cúng dường 16 trường hạ Ni thuộc TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Đoàn II do NT.Thích nữ Huệ Từ, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư; NS.Thích nữ Nhật Khương, Phó Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn đã đến thăm, cúng dường trường hạ Ni thuộc tỉnh, thành: 15 trường hạ (Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị…)

18.JPG

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư tác bạch cúng dường

12.JPG
Thành kính cúng dường đến quý Ni trưởng, Ni sư PG tỉnh TT - Huế

Đoàn III do NT.Thích nữ Như Như, Phó Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn thăm và cúng dường 16 trường hạ Ni thuộc tỉnh, thành miền Tây (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau…).

Tại mỗi nơi đến, đoàn cúng dường tịnh tài, tịnh vật với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Đây là phẩm vật, tịnh tài nhằm trợ duyên cho chư hành giả Ni tỉnh, thành trong 3 tháng an cư kiết hạ.

38.JPG

Buổi gặp gỡ thắm tình đạo vị

42.JPG
NT.Thích nữ Huệ Từ đọc thư gởi hành giả Ni tỉnh, thành

10.JPG
Phật tử nguyện trở thành hành giả tại gia trên bước đường học Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày