Phân ban Ni giới T.Ư cúng dường trường hạ miền Trung

GNO - Từ ngày 11 tới 15-7, đoàn Phân ban Ni giới T.Ư đã có chuyến thăm và cúng dường trường hạ ở các tỉnh từ Bình Thuận tới Quảng Trị.
anh Nigioi 2.jpg
Cung nghinh chư tôn đức Phân ban Ni giới quang lâm trường hạ chùa Bình Quang (Bình Thuận)

Theo đó, đoàn do NT.Thích nữ Như Như và NT.Thích nữ Từ Nhẫn - đồng Phó Phân ban dẫn đoàn, cùng đi có chư Ni và Phật tử - đã đến cúng dường, sách tấn hành giả an cư tại các trường hạ Ni tập trung thuộc các tỉnh, thành khu vực nói trên.Tại mỗi nơi đến, ngoài tịnh tài, phẩm vật cúng dường, chư tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới T.Ư còn ân cần sách tấn chư Ni tiến tu Tam vô lậu học, thúc liễm thân tâm trong mùa an cư... Được biết, tổng kinh phí cho chuyến thăm, cúng dường lần này gần 700 triệu đồng.

anh Nigioi 3.jpg
NT.Như Như đọc thư sách tấn của NT.Tịnh Nguyện, Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư tới hành giả

anh Nigioi 4.jpg
Lắng nghe thư của Ni trưởng Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư

anh Nigioi 1.jpg
NT.Từ Nhẫn hoan hỷ trao tịnh tài tới chư hành giả

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày