Pháp hội Dược Sư ngày thứ 2 tại Việt Nam Quốc Tự

Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ngày mùng 7 Tết
Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ngày mùng 7 Tết
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Hôm nay, mùng 7 Tết (16-2-2024) - ngày thứ 2 của Pháp hội Dược Sư do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, đông đảo Phật tử đã về Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) nghe pháp thoại và tụng kinh Dược Sư hồi hướng công đức nguyện cầu mọi người an cư lạc nghiệp, muôn nơi được thái bình thịnh trị.

Thượng tọa Thích Thiện Quý có pháp thoại ngắn đến hội chúng sáng 16-2

Thượng tọa Thích Thiện Quý có pháp thoại ngắn đến hội chúng sáng 16-2

Theo đó, buổi sáng, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã có thời thuyết giảng ngắn đến đại chúng trong pháp hội.

Thượng tọa chia sẻ về ý nghĩa của Pháp hội Dược Sư và để việc trì tụng kinh Dược Sư có được sự giao cảm phải nhờ vào sự thanh tịnh ở mỗi người tham dự pháp hội.

Thượng tọa nhấn mạnh khi tụng kinh Dược Sư, Phật tử phải bằng tất cả lòng thành, tâm tha thiết mong cầu thì mới có sự thấu cảm, sự gia hộ cho chính bản thân người tụng được bình an, tạo năng lượng bình an đến hội chúng tham dự pháp hội.

Để được bình an trong đời sống về cả vật chất và tinh thần, Thượng tọa sách tấn đến Phật tử phải biết sống thiểu dục tri túc, biết đi chùa tụng kinh, học Phật, biết giữ giới trang nghiêm và sống chánh niệm.

Hòa thượng Thích Giác Pháp chia sẻ pháp thoại đến Phật tử

Hòa thượng Thích Giác Pháp chia sẻ pháp thoại đến Phật tử

Thời thuyết pháp thứ 2, lúc 14 giờ, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã nói về những nghiệp quả trong đời của mỗi người và cách chuyển hóa nghiệp đến Phật tử tham dự pháp hội.

Hòa thượng chia sẻ tất cả những gì xảy ra trong đời mình, từ vui, buồn, hạnh phúc, hay khổ đau đều do chính bản thân mình tự tạo ra. Do đó Phật tử phải cố gắng tu tập, tạo nhiều thiện phước, hóa giải những nghiệp chướng mình tạo, để có được cuộc sống an lành dưới anh sáng của chư Phật.

Chiều 16-2, Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng đến Phật tử

Chiều 16-2, Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng đến Phật tử

Vào lúc 17 giờ, Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, Phó ban Hoằng pháp TP.HCM cũng đã có thời thuyết giảng với chủ đề “Như ngọc không tỳ vết” đến Phật tử tham dự pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc tự.

Thượng tọa chia sẻ, mỗi người trong chúng ta, không phải lúc nào cũng sáng suốt trong suy nghĩ, lời nói và việc làm do đó sẽ tạo những nghiệp bất thiện. Nên khi đọc kinh Dược Sư giống như một phương thuốc để giúp trị những bệnh về ba nghiệp. Do đó, đọc kinh Dược Sư phải biết thực tập và ứng dụng những lời kinh vào cuộc sống thì người hành trì mới có những lợi ích và an lành lợi lạc trong giáo pháp của Phật.

Sau các thời thuyết giảng, chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM cùng hội chúng tiếp tục trì tụng kinh Dược Sư.

Ngày mai 17-2-2024, ngày cuối cùng của Pháp hội Dược Sư do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, lúc 8 giờ sẽ có thời thuyết pháp, sau đó là khóa lễ tụng kinh Dược Sư.

Hình ảnh ghi nhận ngày mùng 7 Tết Giáp Thìn, ngày thứ 2 diễn ra Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự:

Tối ngày mùng 7 Tết (16-2-2024) đông đảo Phật tử đã về Việt Nam Quốc Tự tụng kinh Dược Sư

Tối ngày mùng 7 Tết (16-2-2024) đông đảo Phật tử đã về Việt Nam Quốc Tự tụng kinh Dược Sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại đức Thích Đồng Ân (quỳ) trong lễ cầu siêu anh linh liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đặc biệt là 504 thường dân vô tội bị sát hại trong biến cố 1968

Gieo bình yên trên mảnh đất Mỹ Lai

GNO - Trên con đường dẫn vào thôn Tư Cung (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi), tiếng chuông chùa Bảo Lâm ngân dài trong chiều gió. ngôi chùa còn ngổn ngang công trình nhưng đã thấp thoáng dáng vóc uy nghiêm, hiện hữu như một lời nhắc nhở về sự bình yên trên vùng đất từng nhuốm màu tang thương.
Chư tôn đức, đại biểu cắt băng khánh thành chùa Linh Sơn

Hải Phòng: Lễ cắt băng khánh thành tổng thể chùa Linh Sơn

GNO - Sáng 26-10, tại Khu di tích lịch sử Núi Voi (thôn Chi Lai, xã An Trường, TP.Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra Lễ cắt băng khánh thành tổng thể chùa Linh Sơn, chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Thông tin hàng ngày