Pháp hội Dược Sư thất châu ở chùa Long Nghĩa

GNO - Sáng nay, 5-5 (nhằm ngày 26-3-Quý Tỵ), tại chùa Long Nghĩa (xã Long Hòa, H.Cần Đước, Long An), HT.Thích Bửu Ứng, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cần Đước, trụ trì chùa Long Nghĩa  phối hợp với ĐĐ.Thích Trí Bửu, chủ nhiệm CLB Hoa Từ Bi cùng các thành viên và Hội Bông Sen TP.HCM đã long trọng tổ chức pháp hội Dược Sư thất châu cầu cho âm siêu dương thái.

dan duoc su02.JPG

Chư tôn Hòa thượng chứng minh, thất châu đàn chủ

Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Đạt Đồng, UV thường trực HĐCM; HT.Thích Thiện Thanh, thành viên HĐCM; HT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Long An, chư tôn đức Tăng Ni các trụ xứ trong tỉnh cũng như tại TP.HCM và hơn 500 Phật tử tham dự cầu nguyện.

ĐĐ.Thích Trí Bửu, chấp sự đàn tràng đã làm lễ cung an chức sự cung thỉnh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng chứng minh và cung thỉnh chư tôn Hòa thượng vào ngôi đàn chủ của Dược Sư thất châu. Theo đó, HT.Thích Thiện Thanh, HT.Thích Bửu Ứng, HT.Thích Tắc Trụ đương vi chứng minh đàn tràng. HT.Thích Bửu Quang, HT.Thích Thiện Ngọc, HT.Thích Thiện Hữu, TT.Thích Bửu Tâm, TT.Thích Bửu Thiện, TT.Thích Thiện Thông, ĐĐ.Thích Trí Tấn đương vi thất châu đàn chủ và cung thỉnh 42 chư tôn thiền đức Tăng Ni hộ đàn.

Sau lễ cung an chức sự là lễ niêm đàn, sái tịnh, tụng kinh Dược Sư, lễ cúng ngọ nhiễu đàn và cúng dường trai Tăng. Chiều cùng ngày là lễ đăng đàn chẩn tế và tặng hơn 100 phần quà cho người nghèo tại địa phương.

dan duoc su12.JPG

Chư tôn Hòa thượng niêm hương cầu nguyện

dan duoc su06.JPG

Phật tử vân tập tụng kinh Dược Sư

Được biết, trong 2 ngày qua (24, 25-3-Quý Tỵ) tại bổn tự đã diễn ra lễ khai đàn thượng đại tràng phan, khoa nghinh thần chủ, trình khoa lục cúng, phóng liên đăng và trung phong tam thời hệ niệm - đây là pháp Tịnh độ tông, trong đó tụng kinh A Di Đà, niệm phật A Di Đà để tương ưng với bổn nguyện thứ 18 của Đức Từ Phụ A Di Đà: “Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thì tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.
Thượng tọa Thích Thanh Phong có lời thăm hỏi đến đồng bào tại các xã Cốc San và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc đang cận kề - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào tỉnh Lào Cai, Yên Bái trên hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

GNO - Trên hành trình “Tết yêu thương, Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 29-1, theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đoàn từ thiện của Giáo hội đã đến với đồng bào tại Lào Cao và Yên Bái.

Thông tin hàng ngày