Phật đản, Lâm-tỳ-ni đón lượng khách đông hơn

GN - Đông đảo du khách đã đến viếng thăm và đảnh lễ Đức Phật tại vườn Lâm-tỳ-ni, nơi cách nay hơn 2.500 năm Ngài đã thị hiện.

Hiện tại, quần thể Lâm-tỳ-ni tọa lạc tại nước Nepal và khu vực được xem là nơi ghi dấu tích chính thức về sự kiện Đản sinh là chùa Maya Devi. Mùa này hoa khoe sắc thắm khắp cả một vùng rộng lớn như chia vui với dòng người đổ về thánh tích.

Lamtyni.JPG


Dòng người trở về thánh tích Lâm-tỳ-ni nhân mùa Phật đản 2016

Theo ước tính, không chỉ có Phật tử mà những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác cũng đến thăm viếng Lâm-tỳ-ni. Nhiều khách hành hương đã kết những tràng hoa thơm vừa trang trí cho đẹp mắt vừa dâng lên cúng Phật nhân dịp đặc biệt và thiêng liêng đối với người Phật tử, ngày Phật đản.

Hoa được đăt dọc bờ hồ bên cạnh cây bồ-đề thiêng, đối diện với chùa Maya Devi. Đây là hồ nước mà nhiều người cho rằng sau khi hạ sinh, hoàng hậu Ma Da đã tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa.

Dịp này, dưới cội bồ-đề, chư Tăng đến từ các quốc gia khác nhau luân phiên tụng niệm và cầu nguyện cho hòa bình thế giới bằng các nghi thức và ngôn ngữ của từng quốc gia.

Lâm-tỳ-ni là một trong 4 nơi hành hương nổi tiếng và cũng là những nơi quan trọng gắn liền với đời sống của Đức Phật. Năm 1997, UNESCO chính thức liệt kê Lâm-tỳ-ni trở thành di sản văn hóa thế giới để tiếp tục khai quật, trùng tu và tôn tạo. Tại đây, hiện giờ chỉ có thể xây dựng các tu viện Phật giáo mà không cho xây dựng các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng. Việc xây dựng tu viện cũng được chia thành hai khu, phía Đông dành cho Phật giáo Nam tông, phía Tây là các tu viện của Phật giáo Bắc tông.

Gia Trúc (theo The Huffington Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày