Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình"

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu tại lễ phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình"
Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu tại lễ phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 31-3, Viện Nghiên cứu Phật học VN phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hoà bình" nhân kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức cho biết, cuộc thi "Phật giáo với hoà bình" không chỉ tạo môi trường sáng tạo lành mạnh mà còn tạo điểm nhấn cho hoạt động nhiếp ảnh thành phố trong năm 2023.

Nhiếp ảnh Dương Hoài Trung thông tin với các cơ quan báo chí về cuộc thi

Nhiếp ảnh Dương Hoài Trung thông tin với các cơ quan báo chí về cuộc thi

Tại buổi phát động, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học VN, đồng Trưởng ban Tổ chức thông tin về cuộc đời của Bồ-tát Thích Quảng Đức, một trong những cao Tăng của Phật giáo Việt Nam cận hiện đại. Thượng tọa cũng cho biết, cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới nhằm hướng đến việc xây dựng thế giới hòa bình, theo phương châm của Giáo hội: "Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật".

Tham gia cuộc thi, mỗi tác giả gửi tối đa 10 files ảnh, màu hoặc đơn sắc. Ban Tổ chức chấp nhận các hình thức cân chỉnh, nhưng yêu cầu ảnh không chắp ghép. Ảnh có dung lượng từ 5MB trở lên.

Thời gian nhận ảnh dự thi, bắt đầu từ ngày 31-3 đến hết ngày 5-5-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày