Phật giáo H.Củ Chi Bố-tát định kỳ và triển khai hoạt động Phật sự sắp tới

Sau mùa An cư kiết hạ, Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi sẽ Bố-tát định kỳ vào mồng 1 Âm lịch hàng tháng, luân phiên tại các chùa trên địa bàn huyện
Sau mùa An cư kiết hạ, Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi sẽ Bố-tát định kỳ vào mồng 1 Âm lịch hàng tháng, luân phiên tại các chùa trên địa bàn huyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-9 (1-8-Quý Mão), chư Tăng Ni các tự viện đã tập trung về chùa Di Đà (X.Trung Lập Hạ, H.Củ Chi) Bố-tát định kỳ sau mùa An cư kiết hạ và triển khai các hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo huyện.
Chư tôn đức chứng minh tham dự lễ Bố-tát

Chư tôn đức chứng minh tham dự lễ Bố-tát

Tham dự lễ Bố-tát có Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, cùng chư tôn đức các ban chuyên và hơn 80 Tăng Ni tại trú xứ H.Củ Chi.

Được biết, sau mùa An cư kiết hạ, Phật giáo H.Củ Chi tổ chức lễ Bố-tát định kỳ vào ngày 1 Âm lịch hàng tháng, luân phiên tại các chùa trên địa bàn huyện.

Thượng tọa Thích An Thường cùng chư tôn đức trong lễ Bố-tát

Thượng tọa Thích An Thường cùng chư tôn đức trong lễ Bố-tát

Tại chánh điện, chư tôn đức đã thành kính niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, sám hối tam nghiệp và thực hiện nghi thức Bố-tát.

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo H.Củ Chi trùng tuyên giới luật giữa đại chúng.

Chư Ni tham dự lễ Bố-tát

Chư Ni tham dự lễ Bố-tát

Sau khóa lễ Bố-tát, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã có buổi họp nhằm triển khai các hoạt động Phật sự sắp tới, đặc biệt là hoạt động kết hợp với Ủy ban MTTQVN H.Củ Chi tổ chức buffet chay gây quỹ để giúp đỡ người nghèo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày