Phật giáo H.Quỳnh Lưu chúc Tết chính quyền huyện

GNO - Chiều 29-1, ĐĐ.Thích Minh Hải, Phó Chánh văn phòng BTSGHPGVN tỉnh Nghệ An, phụ trách Phật giáo huyện Quỳnh Lưu dẫn đầu đoàn PG huyện đến chúc Tết huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN, Công an huyện Quỳnh Lưu.

1 nghe an 4.jpg


Phật giáo huyện tặng quà, chúc Tết lãnh đạo tại Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Lê Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cảm ơn Phật giáo huyện và chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các chùa trong huyện đã dành sự quan tâm, tình cảm sâu sắc tới cán bộ và nhân dân huyện.

Trong thời gian qua, hoạt động Phật sự trên địa bàn huyện đã đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

Ông Lê Đức Cường chúc chư tôn Tăng Ni, Phật tử huyện nhà một năm mới an lạc, hoạt động đạo pháp hiệu quả, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của Phật giáo đối với sự phát triển chung của huyện nhà.

ĐĐ.Thích Minh Hải tri ân chân thành đến sự quan tâm của lãnh đạo huyện, đặc biệt là với sự giúp đỡ của Huyện ủy và UBND huyện đã tạo điều kiện phục hồi hoạt động tại các chùa trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Tăng Ni, Phật tử .

Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, ĐĐ.Thích Minh Hải gửi lời chúc Tết tới Huyện ủy, chính quyền và nhân dân huyện đón một năm mới, hạnh phúc và thắng lợi.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày