Phật giáo huyện Củ Chi tổ chức Đại lễ Phật đản, tặng quà từ thiện trên 100 triệu đồng

Phật giáo huyện Củ Chi trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại chùa Hoằng Linh
Phật giáo huyện Củ Chi trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại chùa Hoằng Linh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-5 (15-5-Tân Sửu), tại chùa Hoằng Linh (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lich 2565.
Chư tôn đức và quan khách dâng trước Phật đài

Chư tôn đức và quan khách dâng trước Phật đài

Hội chúng đã được lắng nghe Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp chủ GHPGVN do Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi cung tuyên. Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng đã trao 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương; Trao 30 triệu đồng vào Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến đại diện chính quyền huyện và xã; Tặng quà phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghi; Trao quà đến các thương bệnh binh ấp Bến Mương và bà con nghèo tại xã An Nhơn Tây… với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Huệ Nghi trao bảng tượng trưng ủng hộ học bổng Nguyễn Hữu Thọ

Hòa thượng Thích Huệ Nghi trao bảng tượng trưng ủng hộ học bổng Nguyễn Hữu Thọ

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Củ Chi đại diện chính quyền phát biểu tại buổi lễ, chúc chư tôn đức giáo phẩm và Phật tử huyện nhà đón một mùa Phật đản an lành.

Bà Mỹ Hạnh cho biết, trong trình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Phật đản tại huyện Củ Chi diễn ra rất trang nghiêm, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch rất tốt. Qua đó, bà bày tỏ ghi nhận những đóng góp tích cực của Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn huyện về các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt trong mùa dịch với những đóng góp rất thiết thực về cả vật chất và mặt tinh thần.

Nghi lễ tâm linh truyền thống được cử hành với ba hồi chuông trống bát-nhã rước lễ Đản sanh mở đầu khóa lễ mừng Khánh đản. Toàn thể đạo tràng nhập từ bi quán, thực hiện tụng sám Khánh đản, cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm chấm dứt, quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

Chư tôn đức Chứng minh và Thường trực Ban Trị sự tham dự lễ
Chư tôn đức Chứng minh và Thường trực Ban Trị sự tham dự lễ
Thương tọa Thích An Thường tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN
Thương tọa Thích An Thường tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN
Chư tôn đức thành tâm lắng nghe Thông điệp Đại lễ Phật đản
Chư tôn đức thành tâm lắng nghe Thông điệp Đại lễ Phật đản
Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền xã An Nhơn Tây
Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền xã An Nhơn Tây
Thượng tọa Thích Quảng Tánh trao 20 triệu đồng đến Quỹ Vì biển đảo quê hương
Thượng tọa Thích Quảng Tánh trao 20 triệu đồng đến Quỹ Vì biển đảo quê hương
Thượng tọa Thích An Thường trao tiền ủng hộ học bổng đến Mặt trận xã An Nhơn Tây
Thượng tọa Thích An Thường trao tiền ủng hộ học bổng đến Mặt trận xã An Nhơn Tây
Tịnh xá Ngọc Mỹ trao ủng hộ 50 phần quà đến bà con xã An Nhơn Tây
Tịnh xá Ngọc Mỹ trao ủng hộ 50 phần quà đến bà con xã An Nhơn Tây
Nghi thức cúng dường Phật đản
Nghi thức cúng dường Phật đản
Thành kính niêm hương
Thành kính niêm hương
Đại diện chính quyền niêm hương, đảnh lễ Tam bảo
Đại diện chính quyền niêm hương, đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức trang nghiêm khóa lễ
Chư tôn đức trang nghiêm khóa lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Trung ương Giáo hội và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ viên tịch.
Báo Giác Ngộ số 1318: Hiếu là cội nguồn của đạo làm người

Báo Giác Ngộ số 1318: Hiếu là cội nguồn của đạo làm người

GNO - Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, hiếu không chỉ là một đức tính căn bản mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách, gia đình và xã hội. Vào thế kỷ II, khi Phật giáo du nhập vào Giao Châu, Mâu Tử đã soạn Lý hoặc luận để giải trừ nghi hoặc với giới Nho sĩ và Đạo gia về Phật giáo.

Thông tin hàng ngày