Phật giáo huyện Thăng Bình sẽ tổ chức cung rước Đức Phật đản sinh

Hội nghị nhằm triển khai công tác Phật sự hướng đến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
Hội nghị nhằm triển khai công tác Phật sự hướng đến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-4, tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình - chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam) đã diễn ra hội nghị nhằm triển khai công tác Phật sự hướng đến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.
Đại đức Thích Tánh Thông triển khai Phật sự

Đại đức Thích Tánh Thông triển khai Phật sự

Đại đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Thường trực Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện chủ trì hội nghị.Chư tôn đức tham dự họp thống nhất Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình tổ chức Tuần lễ Phật đản từ ngày mùng 8-4 đến ngày 15-4 Âm lịch gồm nhiều nội dung, có ý nghĩa thiết thực của sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt tâm linh đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, an sinh xã hội, hình thức trực quan tại nhiều địa điểm trong toàn địa bàn huyện.

Đặc biệt, hội nghị đã thống nhất chọn địa điểm chùa Giác Quang (thị trấn Hà Lam) thiết trí lễ đài chính của Phật giáo huyện và lễ rước Phật sẽ từ địa điểm chùa Giác Nguyên đến chùa Giác Quang vào lúc 15 giờ 30 ngày 14-5-2022 (14-4-Nhâm Dần).

Chư Ni, Phật tử tham dự

Chư Ni, Phật tử tham dự

Ban đạo từ hội nghị, Thượng tọa Thích Phước Hưng, Chứng minh Ban Trị sự huyện Thăng Bình tán thán, hoan hỷ động viên chư tôn đức Thường trực trong Ban Trị sự huyện, Tăng, Ni các chùa cơ sở nên cúng dường ngày Đại lễ này bằng tài lực, tâm lực, trí lực, nguyện lực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày