Quảng Nam: Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình họp tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021

Phiên họp tổng kết Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình
Phiên họp tổng kết Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình đã tổ chức họp tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022, tại chùa Giác Nguyên vào ngày 5-1 vừa qua.

Đồng chủ tọa cuộc họp có Đại đức Thích Tánh Thông, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo huyện Thăng Bình; Đại đức Thích Hạnh Quả, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện; Đại đức Thích Bảo Ân, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện, cùng chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự tham dự.

Đại đức Thích Tánh Thông phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Tánh Thông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Tánh Thông ghi nhận những nỗ lực của các thành viên Ban Trị sự trong năm qua đã dấn thân phụng sự vì đạo pháp, vì tha nhân trước những biến cố của đại dịch Covid-19. Đặc biệt là ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo huyện hoạt động xuyên suốt, rộng khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh góp phần cùng các tổ chức chăm lo an sinh xã hội.

Đại đức cũng chỉ đạo các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo huyện cần có kế hoạch cụ thể trong hoạt động Phật sự của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau trong tổ chức thực hiện để đạt được kết quả cao.

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Đại đức Thích Bảo Hưng, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện đã đọc Thông tư hướng dẫn về việc tổ chức Kỷ niệm lễ Phật Thích Ca thành đạo tại các cơ sở của giáo hội.

Cuộc họp cũng đưa ra nhiều chương trình Phật sự trong thời gian tới, như: đón mừng Xuân Di Lặc năm Nhâm Dần, tổ chức các khóa tu cụm, khóa tu mùa hè…

Chư Ni phát biểu ý kiến
Chư Ni phát biểu ý kiến

Dịp này, chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự cũng thống nhất trong thời gian tới sẽ khởi công xây dựng Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện tại chùa Bảo Châu (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày