Phật giáo huyện Xuân Lộc tặng quà cho người dân ở TP.HCM

Đoàn Phật giáo huyện Xuân Lộc trao tặng vật phẩm tại TP.HCM
Đoàn Phật giáo huyện Xuân Lộc trao tặng vật phẩm tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chia sẻ, động viên những hộ gia đình đang trong vùng phong tỏa, cách ly vì dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn, sáng 4-7, Phật giáo huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã đến để trao tặng phẩm vật cho bà con.

Đoàn Phật giáo huyện Xuân Lộc do Đại đức Thích Trung Điền, Trưởng ban Từ thiện GHPGVN huyện làm trưởng đoàn với các thành viên: Đại đức Thích Quảng Vinh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện; Sư cô Thích nữ Liên Trang, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo huyện cùng với Sư cô Thích nữ Thông Luân, trụ trì chùa Thọ Bình; Sư cô Thích nữ Tâm Mỹ, trụ trì tịnh thất Hương Vân.

Được biết, trước khi đến TP.HCM, các thành viên trong đoàn đều phải xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, khi đi mặc đồ bảo hộ, mang khẩu trang diệt khuẩn.

Tại TP.HCM, đoàn đã đến tặng quà tại UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, tu viện Huệ Quang, quận Tân Phú và UBND phường 3, quận 11.

Những vật phẩm được ân cần trao tặng

Những vật phẩm được ân cần trao tặng

Đợt này, đoàn Phật giáo huyện Xuân Lộc tặng gần 5 tấn gạo, 300 thùng mì, 300 gói muối sả đậu, 4 ngàn trứng gà, 1,5 tấn trái cây, 5 tấn rau, củ, quả cùng các nhu yếu phẩm như: nước tương, đường, bột ngọt...

Theo kế hoạch, Ban Trị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc sẽ có một chuyến từ thiện nữa đến với bà con ở TP.HCM vào ngày 11-7.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày