Phật giáo Q.1 và Q.10 trao 1.300 phần quà tại Huế và Quảng Trị

GNO - Đoàn Ban Trị sự GHPGVN Q.10 và Ban Trị sự GHPGVN Q.1 do quý Thượng tọa Trưởng ban 2 quận dẫn đầu đã ra miền Trung, trao quà hỗ trợ đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn sau các đợt bão lũ dồn dập vừa qua.

q10 (5).jpg
TT.Thích Nhật Thiện, TT.Thích Minh Quang và chư Tăng trao quà đến bà con

Ngày 6-11, đoàn đã trao 600 phần quà đến bà con tại các phường Thủy Châu - Thủy Phương và xã Thủy Thanh, TP.Huế.

Hôm nay, 7-11, đoàn sẽ trao 700 phần quà tại tỉnh Quảng Trị, trao quà đến bà con tại các xã Triệu Trạch, Triệu Độ và Tiên Độ thuộc huyện Triệu Phong.

Được biết mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm, mì, và 500.000 đồng tiền mặt, do Tăng Ni các tự viện, Phật tử tại Q.1 và Q.10 tùy hỷ đóng góp trong tình đồng bào nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con ảnh hưởng bão, lũ lịch sử vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Tổng kinh phí của đợt cứu trợ này gần 800 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, trong chủ trương của Giáo hội TP.HCM, đồng thời thiết thực kỷ niệm 39 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 - 7-11-2020).

q10 (3).jpg
q10 (4).jpg
q10 (1).jpg
q10 (2).jpg

0E742F2B-6CCF-4E88-A127-6CF462633434.jpeg

C8D0E2CD-8FBE-4A60-B717-B25131812586.jpeg
102B51EA-5956-48E2-A96B-500380DE002E.jpeg

Đợt này, đoàn trao quà tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Hạnh Hiếu/Ban TTTT PG TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày