Phật giáo Q.Gò Vấp triển khai kế hoạch An cư

GNO - Sáng nay 24-5, tại chùa Đồng Hiệp (đường Quang Trung, Q.Gò Vấp), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN Q.Gò Vấp đã triển khai kế hoạch An cư kiết hạ PL.2564.

1gv.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, chùa Huỳnh Kim (đường Quang Trung) được thống nhất chọn làm nơi tổ chức an cư tập trung cho chư Tăng trong quận. Riêng với chùa Già Lam, do số lượng chư Tăng đông, chương trình an cư tập trung nội tự được BTS Phật giáo quận ủy nhiệm cho HT.Thích Nguyên Giác, trụ trì chùa Già Lam tổ chức theo quy định chung.

Trong mùa an cư, mỗi tháng vào ngày 2 và 16 ÂL, các cơ sở tự viện an cư tại chỗ tập trung về chùa Huỳnh Kim để sinh hoạt và tụng giới.

Chư Ni trên địa bàn quận sẽ an cư tại chùa Phổ Minh (đường Lê Đức Thọ). Tương tự, hành giả tại các điểm an cư tại chỗ về chùa bố-tát và sinh hoạt tập trung 2 ngày mỗi tháng trong thời gian an cư. Đối với chư Ni Khất sĩ, thực hiện an cư theo truyền thống hệ phái.

2gv.JPG

Chùa Huỳnh Kim được thống nhất chọn là điểm an cư tập trung cho chư Tăng

Chư tôn đức BTS đề nghị các vị trụ trì tổ chức an cư cho chư Tăng và tu nữ tại hai cơ sở Phật giáo Nam tông trên địa bàn quận theo kế hoạch của Phật giáo Nam tông tại TP.HCM.

Đặc biệt, trong thời gian 3 tháng an cư, Phật giáo quận sẽ thỉnh chư tôn đức trong quận và TP giảng dạy về giới luật, nghi lễ liên quan đến An cư kiết hạ; mời chính quyền các cấp chia sẻ về chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo.

6gv.jpg

HT.Thích Thiện Tâm chứng minh và ban đạo từ

“Việc tu học của chư Tăng Ni diễn ra hàng ngày, riêng trong mùa an cư, người xuất gia chuyên tâm tu học cùng nhau, thực hành nghiêm mật về oai nghi, tế hạnh, tạo nên sự hòa hợp trong Tăng đoàn.

Điều này góp phần quan trọng trong việc mang đến lợi lạc cho tự thân và tha nhân trên bước đường tu học của bản thân” -  HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP, Chứng minh BTS Phật giáo Q.Gò Vấp nhấn mạnh cuối buổi làm việc.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày