Phật giáo Q.8 hỗ trợ hơn 62 triệu đồng cho gia đình bị phóng hỏa tại P.15

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo lời kêu gọi từ Ủy ban MTTQVN P.15 (Q.8, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN Q.8 đã vận động chư Tăng Ni các tự viện, Phật tử trên địa bàn quận cùng chung tay hỗ trợ gia đình bị phóng hỏa tại hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước và tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà vào chiều 30-11 vừa qua.
Đoàn hỗ trợ hơn 62 triệu đồng cho gia đình bị phóng hỏa tại P.15, Q.8, TP.HCM
Đoàn hỗ trợ hơn 62 triệu đồng cho gia đình bị phóng hỏa tại P.15, Q.8, TP.HCM

Đoàn do Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 làm trưởng đoàn; cùng đi còn có chư tôn đức Tăng Ni, đại diện Ban Bảo trợ chùa Long Hoa, Hội Chữ thập đỏ Q.8, chính quyền địa phương...

Tại đây, Thượng tọa Thích Huệ Công đã thay mặt đoàn chia buồn trước sự ra đi của 3 nạn nhân và trao số tiền hơn 62 triệu đồng cùng gạo, mì gói... để hỗ trợ, động viên tinh thần gia đình bị hại cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Chư tôn đức động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau
Chư tôn đức động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau

Theo thông tin đăng tải, do bị chị L.T.M.D. từ chối tình cảm, cuộc sống lại bế tắc do nợ nần nên Nguyễn Văn Nhu đã nảy sinh ý định giết chị D. Chiều 21-11, Nhu mặc áo xe ôm công nghệ đi xe tay ga chở can xăng đến nhà chị D. tại hẻm đường Lưu Hữu Phước. Tại đây, Nhu dùng hung khí đâm chị D. rồi châm lửa đốt nhà khiến chị D. cùng hai cháu bé (gồm một cháu 3 tuổi và một cháu 2 tuổi) tử vong.

Sau đó, Nhu chạy bộ ra đường vứt áo rồi đón xe ôm tẩu thoát. Tại khu vực gần cầu Nguyễn Tri Phương, Nhu bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày