Phật giáo Q.8 tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563

GNO - BTS GHPGVN Q.8 sáng nay 9-5 (5-4 Kỷ Hợi), đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản tại lễ đài Phật đản của BTS - chùa An Phú (đường Phạm Hùng, Q.8, TP.HCM).

H1.jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo TP.

Về phía Phật giáo quận 8 có HT.Thích Thiện Lương, Chứng minh BTS GHPGVN Q.8; HT.Thích Hiển Đức, Phó văn phòng BTS Phật giáo TP.HCM, trụ trì tổ đình An Phú ; TT.Thích Thiện Tài, Trưởng BTS Phật giáo Q.8; TT.Thích Huệ Công, TT.Thích Nguyên Nhựt - đồng Phó BTS Phật giáo Q.8; cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử quận nhà.

H2.jpg


Đại diện chính quyền tham dự

Đại diện các cơ quan ban ngành đến tham dự có ông Đỗ Trung Tín và ông Vũ Thanh Lưu, đồng Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo thuộc UBMTTQVN TP; ông Ngô Thành Tuấn, Chủ tịch HĐND Q.8 cùng đại diện các ban ngành đoàn thể của quận tham dự.

Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, HT.Thích Như Tín tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử cả nước nhân Đại lễ Phật đản PL.2562. 

Thông điệp nêu rõ: “Năm nay, hòa trong không khí hân hoan của cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Vesak trọng đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 16, PL.2563 - DL. 2019. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau tăng trưởng niềm tin vào chân lý giải thoát, phát huy giá trị những di sản mà Đức Thế Tôn đã để lại cho nhân loại chúng ta trong hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, triết lý vô ngã, tinh thần bất bạo động, những giá trị hòa bình và phát triển bền vững”.

H6.jpg


HT.Thiện Tánh tặng hoa chúc mừng của Ban Thường trực BTS Phật giáo TP

Tiếp sau đó, TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP tuyên đọc diễn văn chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2563 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Nội dung diễn văn nhấn mạnh: “Chủ đề của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 là “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” cho thấy tầm vóc và ý thức trách nhiệm cao cả của Phật giáo trước tình hình biến động của thế giới trên nhiều phương diện đời sống, (…) kêu gọi lãnh đạo Phật giáo thế giới hãy đoàn kết và dấn thân hành động nhập thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời đại của chúng ta. Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ mang lại tâm thiện lành, trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới, tạo nguồn cảm hứng và hướng tới sự nhập thế xã hội, phụng sự nhân sinh, giải phóng khổ đau, mang lại an vui, thịnh vượng và phát triển bền vững cho nhân loại trên hành tinh này”.

H7.jpg


Lẵng hoa của UBMTTQVN TP

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, đại diện chính quyền, bà Phan Kiều Thanh Hương, Chủ tịch UBMTTQ Q.8 đã có phát biểu chúc mừng tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Q.8 có một mùa Phật đản nhiều niềm vui.

Bà hy vọng chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo Q.8 trên các mặt hoạt động văn hóa, từ thiện xã hội góp phần làm tốt đời đẹp đạo.

Sau 3 hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền và đồng bào Phật tử đã thành kính dâng hương, tụng bài sám Khánh đản và thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình, chúng sanh an lạc.

H8.jpg
Nghi thức dâng hương mừng Khánh đản

H10.jpg
Lễ tắm Phật tại khuôn viên chùa An Phú

Nhân buổi lễ, BTC cũng đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của BTS Phật giáo TP.HCM, BTS các quận huyện và chính quyền địa phương.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày