Phật giáo Q.Gò Vấp tổ chức lễ Phật đản PL.2562

GNO - BTS GHPGVN Q.Gò Vấp trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 hồi sáng nay, 28-5 (14-4 ÂL), tại chùa Pháp Bảo (Q.Gò Vấp).

1gv.jpg


Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Q.Gò Vấp - Ảnh: Bá Nam

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Thuận, HT.Thích Thiện Chiếu, HT.Thích Nhật Thọ - đồng Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; TT.Thích Quang Thạnh, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Q.Gò Vấp tham dự.

Về phía chính quyền có ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo - UBMTTQVN TP.HCM; ông Trần Văn Trung, Chuyên viên Ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Trí Dũng, Phó bí thư Thường trực Q.Gò Vấp; ông Lê Hoàng Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp; bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Gò Vấp, cùng đại diện các cấp chính quyền quận.

13gv.jpg


Chào quốc kỳ, đạo kỳ, khai mạc buổi lễ

Sau lễ chào quốc kỳ, đạo kỳ, HT.Thích Như Niệm tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

3gv.jpg


HT.Thích Như Niệm Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2562

TT.Thích Giác Trí, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Gò Vấp đã đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

4gv.jpg


TT.Thích Giác Trí đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Phát biểu đại diện chính quyền, bà Vũ Thị Nga, gửi lời chúc đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử có mùa Phật đản an vui và hạnh phúc.

9gv.jpg


Bà Vũ Thị Nga phát biểu - Ảnh: Bá Nam

Theo bà Nga, kỷ niệm ngày Phật đản sinh là dịp để Tăng Ni, cư sĩ  ôn lại truyền thống hộ quốc an dân được kết tinh hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, là dịp người con Phật sống theo giáo pháp của chư Phật, phát huy trí thức, đạo đức, từ bi - phù hợp với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Bà Chủ tịch ghi nhận, trong nhiều năm qua, Phật giáo quận hướng dẫn Phật tử sống đúng chánh pháp, thực hiện đúng pháp luật nhà nước, trách nhiệm công dân; Phật giáo quận tích cực tham gia các phong trào do chính quyền phát động, đóng góp tịnh tài, tịnh vật giúp đỡ những người khó khăn trong quận, kêu gọi Phật tử nhiệt tình ủng bộ bà con ở vũng bão lụt… góp phần giúp cho quận nhà ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cử ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh. Sau đó là nghi thức niệm hương bạch Phật, toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán và tụng thời kinh cúng dường Phật đản.

11gv.jpg
Chư tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật - Ảnh: Bá Nam

16gv.jpg
Bà Vũ Thị Nga trao bằng tri ân đến chư tôn đức Q.Gò Vấp
vì đã tặng 11 căn nhà tình thương cho người nghèo trong quận - Ảnh: Bá Nam

Trong buổi lễ, các cơ sở Phật giáo Q.Gò Vấp đã tặng 200 phần quà cho bà con nghèo trong quận và tặng 11 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng gửi đến MTTQVN Q.Gò Vấp.

Buổi lễ kết thúc với cảm tạ của TT.Thích Giác Tín, Phó BTS GHPGVN Q.Gò Vấp.

N.Danh - Bá Nam - Q.Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày