Phật giáo quận 11 chung tay “Vì thành phố Văn minh - sạch đẹp” nhân dịp Tết Nguyên đán

Chùa Liên Hoa (quận 11) ra quân làm sạch đẹp các tuyến đường quanh chùa nhân dịp 30-4 - Ảnh: Quảng Đạo
Chùa Liên Hoa (quận 11) ra quân làm sạch đẹp các tuyến đường quanh chùa nhân dịp 30-4 - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14,15-1 tới, Phật giáo quận 11 sẽ phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận 11 và Mặt trận các phường trên địa bàn đồng loạt ra quân đảm bảo các tuyến đường trên địa bàn sạch đẹp đón chào Tết Nguyên Đán sắp tới.

Đó là thông tin được thống nhất tại cuộc họp chiều 5-1 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận với đại diện Mặt trận các phường tại hội trường Ủy ban MTTQVN quận 11.

Bà Lê Thị Thu Vân triển khai chương trình

Bà Lê Thị Thu Vân triển khai chương trình

Bà Lê Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 11 phát biểu cho biết hoạt động ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” nhân dịp chào đón Tết Quý Mão - 2023.

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 11, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hành trình xanh chùa Liên Hoa phát biểu triển khai chương trình cũng đã thông tin về lộ trình trong 2 ngày 14 và 15 -1 do chùa thực hiện. Chương trình sẽ tổng vệ sinh, thu gom rác thải, rửa sạch vỉa hè… trên các tuyến đường như: Thái Phiên, Dương Đình Nghệ, Đội Cung, Lãnh Binh Thăng…

Hòa thượng Thích Duy Trấn thông tin về các tuyến đường mà Câu Lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa sẽ quét dọn vào ngày 14 và 15-1 sắp tới

Hòa thượng Thích Duy Trấn thông tin về các tuyến đường mà Câu Lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa sẽ quét dọn vào ngày 14 và 15-1 sắp tới

Được biết, Câu Lạc bộ Hành Trình Xanh chùa Liên Hoa chính thức được thành lập vào ngày 30-7-2016. Sinh hoạt theo khung thời gian, đúng 5 giờ sáng của ngày Chủ nhật hàng tuần, Tăng chúng, Phật tử chùa Liên Hoa và thành viên Câu lạc bộ đã ra quân vệ sinh đường phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày