Phật giáo quận 8 tổng kết công tác Phật sự năm 2022, hoạt động từ thiện hơn 70 tỷ đồng

Phật giáo quận 8 tổng kết công tác Phật sự năm 2022 với tổng số tiền từ thiện hơn 70 tỷ đồng
Phật giáo quận 8 tổng kết công tác Phật sự năm 2022 với tổng số tiền từ thiện hơn 70 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự Phật giáo quận 8 vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Tăng Ni vào chiều 28-12, tại chùa Long Hoa (quận 8).
Tăng Ni, Phật tử, đại diện chính quyền tham dự hội nghị

Tăng Ni, Phật tử, đại diện chính quyền tham dự hội nghị

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Chứng minh Ban Trị sự quận, Ban Trị sự Phật giáo TP, quận 8; Tăng Ni Phật tử trên địa bàn tham dự.

Đại diện các cơ quan có ông Trần Xuân Điền, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; ông Trần Thanh Thắng, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 8; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; đại diện các cấp chính quyền sở tại.

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8 cho biết trong một năm qua, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận đã nỗ lực không ngừng trong mọi Phật sự. Với những thành quả đã đạt được trong năm 2022, Ban Trị sự lấy đó làm nền tảng đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2023, quyết tâm đạt nhiều thành quả tốt đẹp hơn, thể hiện tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Đại biểu cũng được xem video báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Phật giáo quận 8. Toàn quận có 63 ngôi tự viện đã gia nhập Giáo hội, gồm: 2 tịnh xá Hệ phái Khất sĩ; 8 chùa Hoa tông; 1 chùa Nam tông và 52 chùa Bắc tông. Tổng số Tăng Ni là 257 vị; trong đó 109 vị Tỳ-kheo, 93 vị Tỳ-kheo Ni; 5 vị Thức-xoa, 12 vị Sa-di, 16 Sa-di-ni, 22 điệu chúng và 21 tịnh nhân.

Trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư

Trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư

Nhiều cơ sở tự viện trùng tu, xây mới như chùa Long Hoa, thiền viện Hải Đức, chùa Thiền Lâm, chùa Quan Âm và Quang Hải hiện trong tiến độ thi công, hoàn thiện. Từng bước hướng dẫn lập hồ sơ bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Quang, chùa Pháp Thiền, chùa Giác Linh. Thành lập và ra mắt Ban Quản trị tịnh thất Pháp Thủy, hướng dẫn các Ban Hộ tự chùa Phật giáo người Hoa lập hồ sơ tiếp tục lưu nhiệm thành phần nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Lớp sơ cấp Phật học quận 8 khai giảng khóa 13; sẽ khai giảng khóa 14 vào đầu trung tuần tháng 9-2023.

Công tác từ thiện - xã hội thực hiện trong năm 2022, với tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng.

Trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban Thư ký trình Phương hướng hoạt động công tác Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự Phật giáo quận 8 với 7 điều, trọng tâm hướng đến giúp đỡ Tăng Ni hợp pháp đăng ký thường trú; bài trừ tệ nạn khất thực phi pháp, phi thời; vận động các tự viện, Tăng Ni, Phật tử quận tiếp tục phát huy cuộc sống văn minh, nghĩa tình tại địa bàn dân cư…

Nhằm ghi nhận những đóng góp của Phật giáo quận 8 trong năm qua, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM quyết định trao Bằng tuyên dương công đức đến 2 tập thể và bằng công đức đến 13 tập thể và 25 cá nhân; Ban Trị sự GHPGVN quận 8 trao tặng Giấy khen đến 8 cơ sở tự viện và 19 đạo tràng Phật tử; UBND quận 8 tặng 16 giấy khen đối với 7 tập thể và 9 cá nhân; Ủy ban MTTQVN quận tặng bằng khen đến 27 tự viện và 8 cá nhân.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo quận 8 cũng tiến hành trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư và tặng khánh vàng chúc mừng đến chư tôn đức được suy cử vào Hội đồng Trị sự tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027).

Ban Trị sự Phật giáo quận 8 tặng khánh vàng chúc mừng

Ban Trị sự Phật giáo quận 8 tặng khánh vàng chúc mừng

Ông Nguyễn Thanh Sang, đại diện chính quyền phát biểu chúc mừng và khẳng định Ban Trị sự Phật giáo quận 8 và các tự viện thường xuyên ủng hộ tích cực các hoạt động từ thiện - xã hội theo lời kêu gọi của Giáo hội và Ủy ban MTTQVN các cấp. Ông cũng mong muốn Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống của mình, cùng chính quyền chăm lo đời sống của người dân.

Ban lời đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Đức tán thán những thành tựu mà Ban Trị sự Phật giáo quận 8 đã đạt được, đặc biệt là trong công tác từ thiện - xã hội, điểm nhấn quan trọng mà Ban Trị sự Phật giáo quận 8 đã đồng hành cùng với chính quyền trong năm qua.

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ

Ban Trị sự Phật giáo quận 8 cũng trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồngđến các em nhỏ mồ côi cha mẹ do Covid-19 trên địa bàn. Tổng giá trị của đợt trao tặng này là 100 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Rất nhiều lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN TP.HCM; chính quyền quận 8

Rất nhiều lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN TP.HCM; chính quyền quận 8

Giấy khen của UBND quận 8

Giấy khen của UBND quận 8

Giấy khen của Ủy ban MTTQVN quận

Giấy khen của Ủy ban MTTQVN quận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày