Phật giáo tỉnh An Giang tổ chức bế giảng khóa an cư

GNO - Sáng ngày 10-8, tại chùa Tây An (H.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang), Ban Chức sự, chư Tăng hành giả an cư và Phật tử đạo tràng trang nghiêm tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563.

IMG_5166.JPG

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự: HT.Châu Ty, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh An Giang, cùng chư tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh An Giang; HT.Thích Huệ Tài, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh An Giang, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh An Giang, Tăng Ni trụ trì trong tỉnh; hơn 141 hành giả an cư và đông đảo Phật tử về tham dự.

Đến tham dự còn có đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền, các Sở ban, ngành trong tỉnh, TP.Châu Đốc.

IMG_5173.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni Ban Chức sự, hành giả

Sau các nghi thức, ĐĐ.Thích Viên Quang đọc báo trong 3 tháng an cư; đại diện chư Tăng hành giả cung đối trước chư tôn đức dâng lời khánh tuế, kính chúc chư tôn giáo phẩm sức khỏe miên trường, chân thành bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến chư tôn đức Ban Tổ chức khóa an cư, Ban Giảng huấn, Ban Chức sự đã dành nhiều thời gian, công sức để chăm lo và hướng dẫn trong thời gian an cư tấn tu đạo nghiệp.

Đạo từ của HT.Thích Huệ Tài đã tán thán tinh thần tu học nghiêm túc trong khóa cấm túc an cư của chư hành giả để trau dồi giới đức, sống trong tinh thần lục hoà cộng trụ, chúc chư Tăng Ni vừa hoàn thành thêm một tuổi hạ.

IMG_5177.JPG

Quang cảnh lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Viên Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh An Giang thành kính tri ân đến chư tôn giáo phẩm BTS, chư tôn đức Ban Giảng huấn trường hạ đã đóng góp tích cực khóa An cư kiết hạ được thành công viên mãn.

Sau buổi lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ là phần nghi thức tự tứ của chư tôn đức hành giả an cư.

Ban TT-TT PG An Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày