Phật giáo tổ chức cầu nguyện và tư vấn cho thí sinh

GNO - Chiều qua, 17-5, tại hội trường chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã diễn ra lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi cho thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp sắp tới.

Chương trình do Phân ban Thanh thiếu niên trực thuộc Ban Hoằng pháp T.Ư kết hợp Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức.

_MG_6753.jpg


Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Tấn Đạt, Phó ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng, các giáo viên chuyên môn ở các trường đại học và cao đẳng tại TP.HCM và các em học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp sắp tới về tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng phụ huynh và các em thí sinh đã nhất tâm cầu nguyện, mong cho các em tự tin làm bài đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Bên cạnh đó, tại buổi tư vấn, các thí sinh được TT.Thích Nhật từ chia sẻ về những kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi, phương pháp giải tỏa những nỗi lo lắng của tất cả các sĩ tử dự thi các trường cao đẳng và đại học. Đồng thời, Thượng tọa cũng tư vấn cách học và ôn bài thi, giữ gìn sức khỏe trong thời gian ôn thi và những kỹ năng để làm bài thi tốt.

Ngoài ra, các bạn cũng được các chuyên gia tư vấn trả lời các câu hỏi thắc mắc về vấn đề liên quan tới kỳ thi sắp tới một các tận tình, với mong muốn giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi và đạt kết quả cao nhất.

_MG_6757.jpg
Và nhất tâm cùng hiệp lực cầu nguyện cho các thí sinh làm bài tốt trong kỳ thi sắp tới

_MG_6767.jpg
Phụ huynh và thí sinh hướng về Tam bảo cùng cầu nguyện 

_MG_6776.jpg
TT.Thích Nhật Từ chia sẻ kinh nghiệm với các em thí sinh

_MG_6775.jpg
Lắng nghe chư tôn đức và các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trước ngày thi

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày