Phật giáo TP.HCM với gần 7.000 Tăng Ni đang An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Tăng Ni sinh đang an cư của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) - Ảnh: Bảo Toàn
Tăng Ni sinh đang an cư của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo số liệu thống kê từ Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, Phật giáo toàn Thành phố có gần 7.000 Tăng Ni đang An cư kiết hạ với hình thức an cư tập trung và tại chỗ.

Theo đó, tại TP.Thủ Đức và 14 quận, huyện có 44 trường hạ An cư tập trung với tổng số 4.291 vị Tăng Ni hành giả, trong đó 2.786 vị hành giả Tăng và 1.505 hành giả Ni.

Trường hạ cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chùa Thành Tâm (dành cho Ni sinh, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) có số lượng hành giả đông nhất với 1.136 Tăng Ni sinh. Ngoài ra, trường hạ dành cho chư Tăng tại chùa Huỳnh Kim (546 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp) có số lượng hành giả đông với 190 vị Tăng, kế đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3) với 150 vị Tăng; trường hạ Ni có số lượng đông nhất là trường hạ tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp) với 200 vị hành giả Ni, trường hạ chùa Dược Sư (464 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh) với 119 hành giả Ni.

Ngoài ra, 90 điểm an cư tại chỗ trên địa bàn TP.Thủ Đức và 13 quận huyện với tổng số hành giả 2.567 vị Tăng Ni, trong đó có 1.202 vị Tăng và 1.365 vị Ni.

Toàn Phật giáo TP.HCM với 6.858 vị Tăng Ni đang trong khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 theo truyền thống.

Tải danh sách trường hạ bên dưới:

TK. ACKH tập trung 2022.xls TK. ACKH tại chỗ 2022.xls

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày