Phật tử dâng y kathina đến chư Tăng chùa Candaransi sau ba tháng an cư

Lễ nhiêu y kathina tại chùa Candaransi
Lễ nhiêu y kathina tại chùa Candaransi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM), sáng 5-11 (22-9-Quý Mão), diễn ra lễ dâng y kathina đến chư Tăng sau ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567 theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.
Đại đức Châu Hoài Thái nói về ý nghĩa dâng y Kathina

Đại đức Châu Hoài Thái nói về ý nghĩa dâng y Kathina

Sau nghi thức lễ bái Tam bảo, Đại đức Châu Hoài Thái, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư có thời thuyết pháp nói về nguồn gốc, ý nghĩa, phước báu dâng y kathina đến Phật tử, bà con Khmer tham dự.

Đại diện các gia đình thí chủ và Phật tử hùn phước thực hiện nhiễu y 3 vòng quanh chánh điện và tác bạch dâng y kathina đến chư Tăng tại chánh điện.

Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Candaransi, chư Tăng thực hiện nghi thức hành Tăng sự, giao y. Chư Tăng đã đồng tụng khóa kinh Chúc phúc, cầu nguyện an lành đến toàn thể đại chúng và gia đình thí chủ.

Phật tử nhiễu y ba vòng quanh chánh điện

Phật tử nhiễu y ba vòng quanh chánh điện

Theo đó, trong một năm có 12 tháng, thí chủ có thể dâng y thường dùng vào bất cứ lúc nào, nhưng đối với việc dâng y kathina, chư Tỳ-kheo được phép thọ y kaṭhina bắt đầu từ ngày 16-9 cho đến ngày 15-10 Âm lịch. Trong khoảng thời gian 30 ngày ấy, chỉ có một ngày, chư Tỳ-kheo được phép một lần thọ nhận y kathina mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y.

Trang nghiêm nhiễu y
Trang nghiêm nhiễu y
Quả báu của việc dâng y Kathina đặc biệt hơn tất cả mọi quả báu của phước thiện bố thí khác, vì lễ dâng y Kathina được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch
Quả báu của việc dâng y Kathina đặc biệt hơn tất cả mọi quả báu của phước thiện bố thí khác, vì lễ dâng y Kathina được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch
Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi, cùng chư Tăng
Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi, cùng chư Tăng
Phật tử tác bạch cúng dường y Kathina
Phật tử tác bạch cúng dường y Kathina
Phật tử tham dự khóa lễ tại chánh điện
Phật tử tham dự khóa lễ tại chánh điện
Nghi thức hành Tăng sự giao y
Nghi thức hành Tăng sự giao y
Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện chùa Candaransi
Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện chùa Candaransi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày