Phật tử thiền viện Vạn Hạnh, Phật giáo H.Bù Đăng cúng dường các chùa, trao quà Tết đến hộ nghèo

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cúng dường các chùa nhân Tết cổ truyền
Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cúng dường các chùa nhân Tết cổ truyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Tết cổ truyền, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh, TP.HCM (750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận) tổ chức cúng dường các chùa ở những địa phương có nhiều khó khăn.
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên hướng dẫn Phật tử cúng dường Tam bảo - Ảnh: CTV

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên hướng dẫn Phật tử cúng dường Tam bảo - Ảnh: CTV

Theo đó, ngày 7-1, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã tổ chức đoàn Phật tử ở TP.HCM đến cúng dường 10 chùa tại tỉnh Bình Phước. Tại huyện Hớn Quản: Chùa Phước Bửu (xã Phước An); Chùa Thanh Khương (xã An Khương); Chùa Thanh Lâm (xã Đồng Nơ); Niệm Phật đường Tân Hưng (xã Tân Hưng); Tại Chơn Thành: Chùa Hưng Long và Niệm Phật đường Liên Hoa (thị trấn Chơn Thành); Chùa Thanh Nghiêm (xã Minh Thành) và các chùa Pháp Huyền (xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú); Chùa Thanh An (xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) và chùa Bảo An (phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long).

Cúng dường nhân Tết cổ truyền - Ảnh: CTV

Cúng dường nhân Tết cổ truyền - Ảnh: CTV

Tịnh tài, tịnh vật cúng dường mỗi chùa gồm có: 50 kg gạo, 10 thùng mỳ, 10 lít dầu ăn, 1 thùng (12 chai) nước tương, 1 cây bún khô... nhiều thực phẩm khác và 10 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá cúng dường là 150 triệu đồng do các Phật tử trong và ngoài nước hiến cúng.

Ph.V

* Sáng 8-1, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng (Bình Phước) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Bù Đăng tổ chức chương trình xuân yêu thương, trao 800 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 7 xã trên địa bàn xã vùng xã khó khăn của huyện Bù Đăng.

Chương trình “Xuân yêu thương” đã trao tặng 800 phần quà đến hộ nghèo

Chương trình “Xuân yêu thương” đã trao tặng 800 phần quà đến hộ nghèo

Chương trình “Xuân yêu thương” đã trao tặng 800 phần quà, mỗi phần 300 ngàn đồng gồm gạo, thùng mì tôm, các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, các phần quà trên do Ban Trị sự GHPGVN huyện bù Đăng, tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã cùng các tự viện triên địa bàn huyện vận động các mạnh thường quân và Phật tử tài trợ. Tổng trị giá 320 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thích Pháp Hào

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày