Phật tử VN xây dựng nghĩa trang Phật giáo tại Đức

GNO - Một nghĩa trang Phật giáo đầu tiên vùng Tây Đức đã chính thức đi vào hoạt động vào Chủ nhật vừa qua (27-9) tại Dresden - đây là khu vực sinh sống đông đảo của cộng đồng người Việt Nam.

nghiatrang.jpg


Phật tử kính lễ Địa Tạng Bồ-tát tại nghĩa trang Phật giáo vừa xây dựng

Theo Ding Linger, người phát ngôn của Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại Dresden khi chia sẻ với báo giới, mặt đất các ngôi mộ nơi này được phép dài quá giới hạn. “Đây thật sự là một nhu cầu cần thiết trong 40 năm qua kể từ những Việt đầu tiên bước chân lên nước Đức” - Ding Linger nói.

Việt Nam có một cộng đồng di cư đông đảo nhất tại nước Đức cho đến hiện tại, với khoảng 100.000 người. Và trong số đó, theo báo cáo của Hamburger Morgenpost, khoảng 7.000 người sống tại khu vực Dresden.

Với khoảng 85% người Việt tại đây khẳng định mình là Phật tử hoặc có niềm tin Phật giáo - vì thế nhu cầu để xây dựng một khu chôn cất trong một nghĩa trang Phật giáo khá cao.

Khu vực chôn cất rộng khoảng 2.000m2 được thiết kế với các hình ảnh Phật giáo. Một tượng Phật bằng đá granite nặng 10 tấn cũng được cung thỉnh và an vị tại nghĩa trang cùng với bánh xe pháp luân - một biểu tượng cho việc truyền thừa Phật giáo.

Gia Trúc (Theo The Local)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bất Động Minh vương/Acala tại chùa Răng Phật và bảo tàng (Phố người Hoa, Singapore)

Bước đầu tìm hiểu về Minh Vương

NSGN - Minh vương (Phạn: Vidyaraja, Trung: 明王, bính âm: Mingwang, Nhật: Myoo, Hàn: Myongwang), còn gọi: Quang vương, Trì Minh vương, Mật Trí Minh vương, Phẫn Nộ Tôn, Oai Nộ vương. Ở Nhật, họ cũng được gọi là Daison Myoo (Đại Tôn Minh vương) (1).
Người dân, Phật tử quanh vùng về đảnh lễ trong Lễ hội Quán Âm Nam Hải hàng năm

Cà Mau: Lễ hội Quán Âm Nam Hải tại Quán Âm Phật Đài

GNO - Sáng 8-5, tại Quán Âm Phật Đài (P.Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Quản trị Quán Âm Phật Đài, chư tôn đức Ban Quản trị và các tự viện tổ chức lễ hội Quán Âm Nam Hải.

Thông tin hàng ngày