Phiên chợ 0 đồng ấm tình người trong mùa đại dịch

Phiên chợ 0 đồng tại huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang)
Phiên chợ 0 đồng tại huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phiên chợ 0 đồng nhằm chia sẻ với người nghèo, người bán vé số, công nhân lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngày 25-6, Ủy ban MTTQVN, Đoàn Thanh niên TP.HCM, Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đã phối hợp tổ chức phiên chợ 0 đồng.

Với thông điệp ”San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”, phiên chợ đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các nhà hảo tâm, các bạn tình nguyện viên.

Phiên chợ có đầy đủ các mặt hàng phong phú, đa dạng như: Gạo, dầu ăn, mì gói, nước mắm, nước tương, trứng, các loại gia vị, rau, củ, quả... được bán với giá 0 đồng. Đây là hoạt động thiết thực trong thời điểm nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Những mặt hàng trong phiên chợ 0 đồng vừa đa dạng lại thiết thực với người mua

Những mặt hàng trong phiên chợ 0 đồng vừa đa dạng lại thiết thực với người mua

Để phiên chợ hoạt động hiệu quả, đúng đối tượng, các đơn vị đã rà soát những hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch và tiến hành phát phiếu đi chợ.

Không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà phiên chợ 0 đồng đã mang đến sự ấm áp cho người dân ở huyện Gò Công Tây bởi sự sẻ chia đầy tính nhân văn.

Thời gian diễn ra phiên chợ 0 đồng từ 25 đến 30-6-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày