Phiên họp đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ thứ VII thành công tốt đẹp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022-2027 đã có phiên họp đầu tiên vào chiều ngày 27-7.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tham dự phiên họp - Ảnh: Quốc Huy

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tham dự phiên họp - Ảnh: Quốc Huy

Tại phiên họp, Hòa thượng tân Trưởng ban đã phát biểu nhắc nhở các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự cần nhanh chóng kiện toàn nhân sự để đi vào hoạt động.

Hòa thượng cũng chỉ đạo thời gian tổ chức các phiên họp tiếp theo để thảo luận về công tác tổ chức Đại Giới đàn sắp đến được tổ chức vào trung tuần tháng 9 âm lịch.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm tại UBND tỉnh - Ảnh: Quốc Huy

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm tại UBND tỉnh - Ảnh: Quốc Huy

Sau buổi họp, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã đến UBND tỉnh Khánh Hòa thăm và cảm ơn lãnh đạo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027, được thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày