Phiên trù bị Đại hội đại biểu PG Ninh Thuận

GNO - Chiều nay 23-3, chư tôn đức BTS THPG Ninh Thuận đã tổ chức phiên trù bị Đại hội tại Hội trường Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh thuộc TP.Phan Rang-Tháp Chàm.

Phiên trù bị Đại hội đặt dưới sự chứng minh của chư tôn đức HĐTS, chứng minh BTS THPG Ninh Thuận: HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Như Thanh, HT.Thích Đồng Tâm, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Huệ Trí, HT.Thích Thiện Đức, TT.Thích Thiện Thống, TT.Thích Tấn Đạt, TT.Thích Hạnh Thể…  cùng chư tôn đức đại diện Phật giáo huyện thị, các tự viện tỉnh Ninh Thuận và Phật tử tham dự.

2.JPG

HT.Thích Đồng Tâm khai mạc phiên trù bị

DSC_0061.JPG

HT.Thích Thiện Pháp lấy ý kiến đại biểu

DSC_0054.JPG
DSC_0056.JPG

Đại biểu tham dự phiên trù bị

DSC_0063.JPG

Đại diện Ban Hoằng pháp trình bày tham luận

Đến dự còn có ông Nguyễn Đình Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Kada Noang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh… cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể.

Tại phiên trù bị, HT.Thích Đồng Tâm, Trưởng BTS THPG Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc Đại hội . ĐĐ.Thích Hạnh Huệ, Phó Thư ký BTS THPG Ninh Thuận thay mặt Tiểu ban Nội dung thông qua một số vấn đề chuẩn bị cho Đại hội. Đồng thời thông qua Nội quy Đại hội và danh sách đại biểu.  Theo đó, Đại hội có gần 400 đại biểu chính thức tham dự.

DSC_0053.JPG

Rà soát lại công tác tổ chức

DSC_0066.JPG

Đại diện các ban ngành, đoàn thể tham dự

Dịp này, ĐĐ.Thích Hạnh Huệ cũng giới thiệu danh sách Ban Chứng minh, Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội. HT.Thích Thiện Pháp thay mặt Thường trực HĐTS lấy ý kiến đại biểu và được thông qua.

TT.Thích Hạnh Thể, Phó ban Thường trực BTS THPG Ninh Thuận đại diện Tiểu ban Nhân sự báo cáo kết quả hiệp thương và giới thiệu thành phần nhân sự BTS THPG Ninh Thuận lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017). HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS lấy ý kiến đại biểu phiên trù bị và thông qua danh sách nhân sự được BTS giới thiệu tại Đại hội. Theo đó, Ban Chứng minh có 5 vị và nhân sự BTS THPG Ninh Thuận lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) gồm 47 thành viên chính thức và 13 vị ủy viên dự khuyết.

DSC_0064.JPG
DSC_0067.JPG

Đại biểu tham dự Đại hội với quyết tâm cao

Đại biểu đã được lắng nghe các tham luận của đại diện Giáo thọ sư,  Ban Hoằng Pháp, Ban TTXH PG tỉnh Ninh Thuận.

Thay mặt Thường trực HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn đã phát biểu chỉ đạo tại phiên trù bị Đại hội, theo đó với quyết tâm và nhất trí cao, phiên trù bị đã thành công tốt đẹp. Hòa thượng cũng mong muốn BTS THPG Ninh Thuận tiếp tục phát triển các chuyên ngành, củng cố và phát huy công tác Phật sự từ cơ sở đến huyện thị được đồng bộ.

Phiên trù bị Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) khép lại với phát biểu đúc kết của HT.Thích Đồng Tâm, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày