Ngày 11-9, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành cơ sở 3 (địa chỉ tại số 957 đường 3 Tháng 2, phường Minh Phụng, trước đây là cơ sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM).
Buổi lễ có sự tham gia của ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cùng lãnh đạo các sở, ngành.
Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau
Tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cả đội ngũ nhân viên y tế đã nghỉ hưu vì đã quan tâm, phối hợp, theo dõi, ủng hộ để chăm sóc người bệnh tâm thần.
Đây là lĩnh vực có tính đặc thù, đòi hỏi chuyên môn rất cao và sự kiên trì, nhẫn nại và tinh thần trách nhiệm rất lớn, nhất là quan tâm đến trẻ em.
Nhiều năm qua, việc tìm kiếm trụ sở khang trang để điều trị tâm thần cho trẻ em còn nhiều khó khăn. Thực tế, cơ sở hiện hữu chỉ rộng 218m² nhưng mỗi ngày phải tiếp nhận từ 300-500 lượt trẻ đến khám, điều trị.
Tình trạng này làm gia tăng gánh nặng cho các gia đình, ảnh hưởng đến trẻ đang gặp vấn đề về tâm lý, tâm thần; đồng thời tạo thêm áp lực cho đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện.
Trước thực trạng đó, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính khẩn trương rà soát, bố trí một trụ sở dôi dư phù hợp để di dời cơ sở khám, điều trị tâm thần trẻ em đến nơi khang trang hơn. Đây cũng là yêu cầu thực hiện chủ trương ưu tiên sử dụng các trụ sở dôi dư cho lĩnh vực giáo dục và y tế.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã nhường lại trụ sở của mình, dời đến một trụ sở xa hơn để đầu tư cho trẻ em.
Đồng thời, việc di dời cơ sở 3 chuyên điều trị trẻ em của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cần được triển khai đồng bộ với việc di dời cơ sở 1 dành cho người lớn.
TP.HCM sẽ khẩn trương tìm kiếm cơ sở mới đáp ứng yêu cầu, đồng thời nhanh chóng cải tạo để di dời bệnh viện, bảo đảm người dân và nhân viên y tế được tiếp cận điều kiện khám, chữa bệnh tốt hơn.
Dự kiến đến năm 2028, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM sẽ có trụ sở mới rộng 3,6ha và một bệnh viện điều dưỡng tâm thần rộng 3ha.
![]() |
| Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tặng công trình không gian vui chơi cho trẻ em tại cơ sở 3 Bệnh viên Tâm thần TP.HCM do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP hỗ trợ với tổng kinh phí 70 triệu đồng - Ảnh: Kỳ Phong |
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở Y tế TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tiếp tục phát huy đầy đủ, khai thác công năng, trang thiết bị và giường bệnh phù hợp với đặc thù của người bệnh tâm thần, nhất là trẻ em tâm thần, bảo đảm an toàn người bệnh lên hàng đầu.
Trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp khu điều trị ban ngày, tiến tới điều trị nội trú từng phần dành cho trẻ em, nhất là quan tâm đến điều trị chuyên sâu, tư vấn, can thiệp tâm lý, hỗ trợ vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để có thêm nguồn lực xã hội chăm lo, cải thiện cơ sở vật chất, tạo thêm không gian sinh hoạt và vui chơi cho các cháu.
Mục tiêu cao nhất là giúp mọi người bệnh, nhất là trẻ em, được chăm sóc và đồng hành liên tục, phù hợp trong suốt hành trình điều trị, phục hồi và hòa nhập; để những vấn đề về tâm lý, tâm thần không trở thành rào cản trên con đường học tập và phát triển của trẻ.
Sức khỏe tâm thần trẻ em là lĩnh vực đặc biệt quan trọng
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - cho biết buổi ra mắt cơ sở 3 có ý nghĩa đặc biệt khi hướng đến kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, 34 năm Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới 10-10.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM luôn hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: Người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn, được điều trị trong môi trường nhân văn hơn và được cộng đồng cảm thông, tôn trọng.
![]() |
| Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Kỳ Phong |
Ông Khoa chỉ rõ sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên ngày càng trở thành một lĩnh vực đặc biệt quan trọng.
"Can thiệp sớm cho trẻ em vì vậy không chỉ là điều trị vấn đề của ngày hôm nay, mà còn có thể góp phần thay đổi cả một chặng đường phát triển của trẻ trong tương lai", BS CK2 Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh.
![]() |
| PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Kỳ Phong |
PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cũng cho biết Sở Y tế đã giao nhiệm vụ cho Bệnh viên Tâm thần TP.HCM xây dựng một mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm lý tâm thần trẻ em, kết nối với các bệnh viện nhi, các trường học để kịp thời tư vấn những biểu hiện bất thường về tâm lý, tâm thần ở trẻ em, không để trẻ rơi vào bệnh nặng rồi mới đến bệnh viện.
Theo ông, đây là xu thế phát triển của các nước phát triển và TP.HCM cũng sẽ đi theo hướng này, chỉ đạo bằng những hành động thiết thực và sớm có thành phẩm trong thời gian tới.



