![]() |
Bà Phạm Bảo Khánh trình bày tại hội nghị |
Tại đây, bà Phạm Bảo Khánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ II - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội đã trình bày một số vấn đề về công tác tôn giáo, phổ biến những văn bản pháp luật liên quan đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; văn hóa, quản lý hành chính cơ sở tự viện…
Theo đó, bà Phạm Bảo Khánh cho biết, tại Việt Nam, các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo đã đồng hành cùng Đảng và Nhà nước, đồng bào, nhân dân, tín đồ Phật tử tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trên tinh thần đoàn kết và liên tôn, cùng hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, nêu cao tinh thần từ bi, trách nhiệm, Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc.
![]() |
Tăng Ni sinh tham dự hội nghị |
Bà cũng nêu một số vấn đề về quản lý cơ sở tín ngưỡng tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là Phật giáo tại Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung như: Đăng ký hoạt động tín ngưỡng; Bầu/cử người đại diện cơ sở tín ngưỡng, Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng; Hoạt động tín ngưỡng tại cộng đồng của cá nhân và quản lý hoạt động tín ngưỡng tại cộng đồng; Hoạt động tín ngưỡng tại các di tích, danh lam thắng cảnh; Lễ hội tín ngưỡng và quản lý lễ hội tín ngưỡng…
![]() |
Giáo sư Lương Gia Tĩnh phát biểu |
Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội cho biết: Những chia sẻ thiết thực về tín ngưỡng, tôn giáo sẽ giúp Tăng Ni sinh hiểu rõ hơn và tiếp cận những thông tư, quy định của Chính phủ về tín ngưỡng, tôn giáo, chấp hành tốt những quy định của Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước... góp phần xây dựng hình ảnh Tăng Ni trong thời đại mới không chỉ am hiểu rõ Phật pháp mà còn nắm vững pháp luật, các quy định về văn hóa, tín ngưỡng để phát triển hoằng pháp lợi sinh.



